Thế giới

Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân?

Sau khi lên ngôi, vua Ung Chính chấn chỉnh triều đình, "xử lý" quan lại hủ bại, tham nhũng. Trong quá trình này, Tổng đô Lương Giang Đường Diệu Văn "ngã ngựa" vì hủ bại hơn cả tham quan Hòa Thân.

Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân?
Vua Ung Chính là một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất của nhà Thanh. Sau khi đăng cơ, ông hoàng này đã thực hiện chấn chỉnh lại triều đình, "xử lý" các quan viên tham ô, hủ bại, hại nước, hại dân.
Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân? - 1
Đại thần Lý Vệ được hoàng đế Ung Chính giao cho phụ trách công việc điều tra các tội của quan viên trong triều nhằm làm trong sạch bộ máy chính quyền.
Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân? - 2
Trong quá trình điều đại thần Lý Vệ phát hiện Tổng đô Lương Giang Đường Diệu Văn là đại tham quan. Trong nhiều năm làm quan, gã đã tham ô, nhân hối lộ vô số của cải, thậm chí còn hủ bại hơn cả tham quan Hòa Thân.
Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân? - 3
Nguyên do là bởi khi đại thần Lý Vệ khám xét, tịch thu tài sản trong phủ của Tổng đô Lương Giang Đường Diệu Văn thì phát hiện số của cải của tham quan này nhiều hơn cả Hòa Thân.
Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân? - 4
Không những vậy, trong phủ của tham quan Đường Diệu Văn còn có 36 thê thiếp. Hoàng đế Ung Chính khi nghe Lý Vệ báo cáo vô cùng tức giận. Ông hoàng này không thể ngờ rằng trong triều đình có tham quan lớn như thế và lại là kẻ phong lưu.
Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân? - 5
Trong khi vua Ung Chính mới lên ngôi và chỉ có dưới 20 phi tần trong hậu cung thì Đường Diệu Văn lại sống xa hoa, có số thê thiếp nhiều gấp 2 lần vua.
Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân? - 6
Thậm chí, khi điều tra thói ăn uống của Đường Diệu Văn, đại thần Lý Vệ phát hiện điều gây sốc. Đó là trong phủ của gã có hơn 2.000 củ nhân sâm.
Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân? - 7
Qua quá trình điều tra, đại thần Lý Vệ phát hiện Đường Diệu Văn rất thích ăn cải thảo. Tuy nhiên, loại rau này sau khi chế biến vẫn còn mùi tanh hôi. Để át mùi vị này, tham quan nhà Thanh trên dùng nhân sâm làm củi đốt khiến món cải thảo thơm ngon hơn.
Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân? - 8
2.000 củ nhân sâm chỉ là đủ cho Đường Diệu Văn dùng trong 1 tháng. Qua đó có thể thấy tham quan này giàu có và ăn chơi hoang phí đến mức nào.
Vua Ung Chính bắt được tham quan nào hủ bại hơn cả Hòa Thân? - 9
Ngoài ra, trong phủ của Đường Diệu Văn còn có rất nhiều vàng bạc, châu báu, đồ cổ... Với những chứng cứ không thể chối cãi về tội tham ô, tham quan này bị xử trảm.

Theo Tâm Anh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vua-ung-chinh-bat-duoc-tham-quan-nao-hu-bai-hon-ca-hoa-than-1733146.html