Thế giới

Vua Thái phong hoàng quý phi làm hoàng hậu thứ hai

Vua Maha Vajiralongkorn đã tạo nên lịch sử khi phong hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi thành hoàng hậu thứ hai của Thái Lan, dù trước đó đã bỏ tù bà vì 'bất kính' với Hoàng hậu Suthida.

Vua Thái phong hoàng quý phi làm hoàng hậu thứ hai
Vua Thái cùng Hoàng quý phi Sineenat, người ông phong là Hoàng hậu thứ hai, đi phóng sinh nhân sinh nhật bà hôm 26/1. Ảnh: EPA.

Theo Bild, vua Maha Vajiralongkorn, còn gọi là Rama X, 68 tuổi, đã ban cho Hoàng quý phi Sineenat làm hoàng hậu thứ hai của Thái Lan hôm nay (26/1) nhân sinh nhật tuổi 36 của bà. Cặp vợ chồng hoàng gia đã mặc áo khoác màu xanh da trời giống nhau khi phóng sinh cá và chim trong một nghi lễ Phật giáo để mừng bà Sineenat bước sang tuổi mới ở bến tàu Wasukri, Bangkok.

Đây được xem là một động thái đáng ngạc nhiên đối với người vợ thứ 5 của nhà vua, sau khi bà này bị đuổi ra khỏi hoàng cung và tống giam vì tội cố gắng gây cản trở lễ đăng quang của Hoàng hậu Suthida hồi năm 2019.

Tháng trước, hơn 1.400 bức tự sướng, trong đó có cả ảnh khỏa thân, của bà Sineenat bị kẻ thù tung lên mạng, cho thấy sự đấu đá gay gắt vẫn đang tiếp diễn ở triều đình giữa các thê thiếp của quốc vương.

Ba tháng trước khi bị tống giam, bà Sineenat được sắc phong làm Hoàng quý phi, trở thành người đầu tiên giữ chức vị này trong vòng gần một thế kỷ. Cho đến tháng 8 năm ngoái, không ai biết tình hình của bà ra sao, đang ở trong nhà giam hay đã chết.

Đến tháng 9/2020, Sineenat được phục vị thành Hoàng quý phi.

Vua Thái phong hoàng quý phi làm hoàng hậu thứ hai - 1
Hoàng quý phi Sineenat chụp cùng Vua Rama X trong cung điện hồi tháng 8/2019. Ảnh: AFP.

Bà Sineenat được xem là "công cụ PR" và việc bà trở thành hoàng hậu thứ hai của Thái Lan diễn ra giữa thời điểm chính trị căng thẳng, khi nhiều cuộc biểu tình phản đối nhà vua kéo dài nhiều tháng.

Người dân đã yêu cầu cải tổ chế độ quân chủ, điều chưa từng có trong tiền lệ ở Thái Lan, nơi việc chỉ trích nhà vua được xem là phạm pháp. Hàng nghìn người đã đổ xuống đường biểu tình bất chấp đại dịch Covid-19.

Trước khi bị đuổi khỏi cung điện, Sineenat đã thường xuyên xuất hiện trong các buổi chụp hình, bay trên các máy bay quân sự, nhảy dù từ trên không, săn bắn và các hoạt động khác trong đó bà có những khoảnh khắc thân mật, nắm tay nhà vua.

Các chuyên gia tin rằng sự xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động trước công chúng của Sineenat có thể là lý do khiến bà bị kẻ thù phát tán ảnh hồi tháng trước.

Pavin Chachavalpongpun, một nhà phê bình nổi tiếng của hoàng gia Thái Lan hiện sống ở Nhật Bản, nói với Mail rằng ông được một người giấu tên gửi cho thẻ nhớ chứa những bức ảnh trên hồi tháng 8 kèm bức thư, khẳng định các hình ảnh được lấy từ điện thoại của bà Sineenat khi bà ngồi tù.

"Thật khó tin đó là một sự ngẫu nhiên", Pavin nói, cho rằng có thể kẻ phát tán thuộc đoàn tùy tùng của Hoàng hậu Suthida.

Bà Sineenat, từng là vệ sĩ hoàng gia, được phong hoàng quý phi hồi tháng 7/2019 nhân dịp sinh nhật thứ 67 của nhà vua. Trước đó ba tháng, vua Rama X kết hôn với người vợ thứ tư là Hoàng hậu Suthida. Cả Suthida, một cựu tiếp viên hàng không, và Sineenat từng là sĩ quan cấp cao trong các đơn vị an ninh của hoàng gia Thái Lan.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/vua-thai-phong-hoang-quy-phi-lam-hoang-hau-thu-hai-4226896.html