Thế giới

Vua Thái Lan thu hồi quà tặng cựu thủ tướng Thaksin

Hành động của hoàng gia Thái Lan có liên quan đến việc cựu thủ tướng bị kết tội và sống lưu vong.

Vua Thái Lan thu hồi quà tặng cựu thủ tướng Thaksin
Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn. Ảnh: Reuters.

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã thu hồi đồ trang trí do hoàng gia tặng cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, theo tài liệu do hoàng gia công bố hôm nay. Quyết định của Vua Maha liên quan đến việc ông Thaksin bị kết tội tham nhũng năm 2008 và do ông đã bỏ ra ra nước ngoài sinh sống, hành động bị coi là "cách hành xử rất không phù hợp".

Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 tới 2006, bị lật đổ trong một cuộc đảo chính và phải sống lưu vong từ năm 2008 để tránh các cáo buộc hình sự mà ông cho rằng do chính quyền quân sự dàn dựng.

Nhà vua Thái Lan hôm 23/3 đưa ra một tuyên bố bất ngờ và khó hiểu trước bầu cử, nhắc lại bình luận của cha ông về sự cần thiết "đưa người tốt lên nắm quyền" và "ngăn kẻ xấu gây hỗn loạn".

Lệnh của Nhà vua được đưa ra một tuần sau cuộc tổng tuyển cử gây tranh cãi ở Thái Lan. Đảng đối lập lớn nhất Thái Lan Pheu Thai, do ông Thaksin sáng lập, muốn thành lập một "mặt trận dân chủ" chống lại đảng Palang Pracharat ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha.

Theo kết quả kiểm phiếu do Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố hôm 28/3, đảng Palang Pracharat chiến thắng số phiếu phổ thông, theo sau là đảng Pheu Thai. Uỷ ban sau đó thừa nhận có những sai lệch do lỗi phần mềm máy tính. Cơ quan này dự kiến công bố kết quả chính thức vào ngày 9/5.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)