Thế giới

Vừa nhậm chức, Tổng thống Biden sa thải ngay 3 người của Trump

Vài giờ sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Joe Biden đã sa thải 3 người không đủ tiêu chuẩn được bổ nhiệm thời chính quyền tiền nhiệm và được dự đoán sẽ tiếp tục làm như vậy trong thời gian tới.

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cảnh báo sẽ sa thải các nhân viên Nhà Trắng nếu phát hiện họ coi thường người khác.

Phát biểu hôm 20/1, ông Biden nói không muốn nhìn thấy môi trường độc hại bao phủ Cánh Tây Nhà Trắng trong chính quyền trước đó. Thay vào đó, ông muốn nhân viên của mình làm việc trên tinh thần hợp tác và tôn trọng nhau.

Vừa nhậm chức, Tổng thống Biden sa thải ngay 3 người của Trump
Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

"Nếu bạn từng làm việc với tôi và tôi nghe thấy bạn đối xử thiếu tôn trọng với đồng nghiệp khác, nói xấu ai đó, tôi sẽ sa thải bạn ngay lập tức", ông Biden nói trong lễ bổ nhiệm các nhân viên mới của Nhà Trắng, theo CNN.

Theo Slate, động thái này của ông Biden rõ ràng gửi một thông điệp rằng ông sẽ không dung thứ cho những người được cựu Tổng thống Donald  Trump cài cắm trong chính quyền của ông.

Đầu tiên, ông Biden chấm dứt hợp đồng với Michael Pack, người đã được bổ nhiệm chức vụ đứng đầu Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Mỹ vào tháng 6 năm ngoái. Ông Pack bị cáo buộc đã tìm cách biến cơ quan giám sát Đài truyền hình quốc tế Voice of America (VOA), thành một cơ quan tuyên truyền cho ông Trump — bất chấp luật cấm can thiệp chính trị như vậy. 

Người thứ hai bị ông Biden sa thải là Kathleen Kraninger, người được bổ nhiệm là giám đốc Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng vào năm 2018.

Kraninger vốn không có kinh nghiệm về bảo vệ người tiêu dùng và bị cáo buộc đã cố gắng làm suy yếu vai trò của cơ quan này như một cơ quan giám sát lĩnh vực tài chính. 

Người thứ 3 ông Biden yêu cầu từ chức là Peter Robb. Ông Robb là cố vấn chung của Ban Quan hệ Lao động Quốc gia từ năm 2017.  

Nhiệm kỳ của Robb dự kiến kết thúc vào tháng 11, nhưng ông Biden có quyền sa thải ông này trước khi nhiệm kỳ kết thúc. Vào tối thứ Tư 20/1, Robb tuyên bố rằng ông sẽ không tự nguyện từ chức và nói rằng việc ép ông từ chức "sẽ tạo ra một tiền lệ đáng tiếc". Vì thế, ông Biden đã sa thải Robb ngay sau đó.

Ông Biden muốn các nhân viên của mình đối xử với nhau một cách lịch sự. Đây là điều mà ông cho rằng "đã thiếu vắng một cách nghiêm trọng trong bốn năm qua".

"Chúng ta là một đội", ông Biden nói. "Chúng ta có nghĩa vụ, nhưng chúng ta cũng được hưởng đặc ân lớn. Rất ít khi một cá nhân được làm điều gì đó có thể tác động tích cực đến cuộc sống của người khác, không chỉ ở đây mà trên toàn thế giới".

Tân tổng thống Mỹ nói cả ông và đội ngũ nhân viên Nhà Trắng đều là những người làm việc cho nhân dân, không phải "nhân dân làm việc cho chúng ta".

Đức Minh (nguoiduatin.vn)