Thế giới

Vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Ai là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của cựu người mẫu 28 tuổi

Quan chức và người dân ở làng Lũng Mây, quận Đại Bộ, Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức lễ tang cho cố người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi), người bị sát hại dã man trong tình trạng không nguyên vẹn thi thể tại căn nhà 3 tầng hồi hai tuần trước.

Bất chấp nhiều nỗ lực của lực lượng cảnh sát Hong Kong khi lùng sục tại các nghĩa trang, bãi rác và các khu cống rãnh quanh khu vực nhưng những phần còn lại gồm thân và tay của cố người mẫu vẫn đang mất tích bí ẩn.

Vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Ai là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của cựu người mẫu 28 tuổi
Quan chức và người dân tổ chức lễ tang cho Thái Thiên Phượng tại làng Lũng Mây. Ảnh: SCMP.

Vụ án gây chấn động Hong Kong được phát hiện vào ngày 24/2 khi cảnh sát phát hiện thấy hộp sọ, một số xương sườn, dao thái thịt, búa, tấm nhựa che mặt, áo mưa và túi xách của Thái Thiên Phượng trong tầng trệt căn hộ 3 tầng ở Đại Bộ. Ngoài ra, hai chân của người mẫu 28 tuổi sau đó cũng được tìm thấy trong tủ lạnh của ngôi nhà.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cho đến nay, đã có 7 nghi phạm bị tình nghi liên quan đến cái chết của Thái Thiên Phượng đã bị bắt giữ. Các bị cáo sẽ tiếp tục trở lại Tòa án thành phố Cửu Long vào ngày 8/5 tới đây trong khi lực lượng cảnh sát tuyên bố không loại trừ khả năng có thêm các nghi phạm bị bắt giữ.

Trong thông tin mới nhất của mình, tờ SCMP cũng đăng tải thông tin chi tiết về 7 nghi phạm cũng như vai trò của từng thành viên liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận trong nước và quốc tế suốt 2 tuần qua:

1. Quảng Cầu, bố chồng cũ của nạn nhân

Vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Ai là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của cựu người mẫu 28 tuổi - 1
Ảnh: Handout.

Đây là nhân vật chính bị tình nghi và là tâm điểm của vụ án khi được Thái Thiên Phượng cho đứng tên biệt thự trị giá 73 triệu HKD (220 tỷ đồng) trong khu phố thương mại nổi tiếng Kadoorie Hill ở Hong Kong.

Ngoài ra, Quảng Cầu cũng được cho là đang sở hữu một một căn hộ chính sách do chính quyền hỗ trợ giá ước tính hơn 2 triệu HKD (5,8 tỷ đồng). Theo nhiều nguồn tin, căn hộ cũng được mua bởi tiền của cố người mẫu nhưng vẫn đứng tên bố chồng hồi năm 2020.

Nghi phạm là cựu trung sĩ cảnh sát, từng được trao tặng Huân chương Phục vụ lâu dài của Cảnh sát Hong Kong vào năm 2001. Quảng Cầu từ chức vào năm 2005 sau khi bị cáo buộc có liên quan đến một vụ án hiếp dâm.

Theo một nguồn tin, Kwong Kau tỏ ra không hài lòng với việc con dâu cũ xử lý một tài sản giá trị lớn nên đã lên kế hoạch giết cô.

2. Quảng Cảng Trí, 28 tuổi, chồng cũ nạn nhân

Vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Ai là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của cựu người mẫu 28 tuổi - 2
Ảnh: Handout.

Theo truyền thông địa phương, Quảng đang thất nghiệp. Nghi phạm này bị cảnh sát truy nã trong nhiều năm sau khi được tại ngoại trong một vụ lừa đảo. Y từng kêu gọi đầu tư kinh doanh vàng, sau đó bị cáo buộc lừa gạt một số nạn nhân khoảng 5 triệu đô la Hong Kong (hơn 15 tỷ đồng) vào giai đoạn 2014-2015. Chồng cũ Thái Thiên Phượng cũng bị kiện vì khoản nợ hơn 1,6 triệu đô la Hong Kong (hơn 4,8 tỷ đồng).

Ngày 25/2, Quảng Cảng Trí bị bắt giữ tại bến tàu Tung Chung trên đảo Đại Nhĩ Sơn(Hong Kong, Trung Quốc). Cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn nghi phạm này trốn khỏi Hong Kong (Trung Quốc) bằng tàu cao tốc. Khi bị bắt, cảnh sát tìm thấy trên người Quảng có 500.000 đô la Hong Kong (1,5 tỷ đồng) tiền mặt và một số đồng hồ sang trọng trị giá khoảng 4 triệu đô la Hong Kong (12 tỷ đồng).

3. Quảng Cảng Kiệt, 31 tuổi, anh rể cũ nạn nhân

Không chỉ là anh chồng cũ, Cản Kiệt còn là tài xế riêng kiêm đối tác kinh doanh cũ của Thái Thiên Phượng. Hai người đồng sở hữu Bear Bear Snack, thương hiệu bánh kếp được cho là có liên quan đến các tranh chấp hợp đồng với tổng trị giá hơn 130.000 đô la Hong Kong (392 triệu đồng). Nghi phạm cũng từng bị một ngân hàng kiện vì nợ nần vào năm 2019.

Cảng Kiệt và em dâu cũ có mối quan hệ thân thiết, xem nhau như người trong nhà. Y thường chia sẻ ảnh chụp cùng cố người mẫu trên trang cá nhân.

Trước khi Thái Thiên Phượng mất tích, nghi phạm được cho là lái xe đến nhà nạn nhân ở Kadoorie Hill để gặp cô. Sau đó, cả hai ra ngoài đón con gái của Thái Thiên Phượng.

4. Lý Thụy Hương (63 tuổi), mẹ chồng cũ của nạn nhân

Vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Ai là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của cựu người mẫu 28 tuổi - 3
Ảnh: SCMP.

Mẹ chồng cũ của nạn nhân từng bị tuyên bố phá sản vào năm 2017. Không có nhiều thông tin về bà Lý cũng như sự liên quan của bà trong vụ án.

Theo truyền thông địa phương, mẹ chồng cũ nạn nhân không tham gia vụ giết người, nhưng được cho là có biết về kế hoạch sát hại Thái Thiên Phượng. Do đó, bà Li bị buộc tội tiêu hủy bằng chứng nhằm cản trở công lý một ngày trước khi phát hiện ra các bộ phận thi thể của con dâu cũ.

5. Người phụ nữ họ Ng (47 tuổi), tình nhân của bố chồng cũ nạn nhân

Bị bắt vì cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho một nghi phạm giết người, cho đến nay Ng là nghi phạm duy nhất chưa bị buộc tội trong vụ án của Thái Thiên Phượng.

Truyền thông cho hay, Ng bị tình nghi đang là người tình của Quảng Cầu, mối quan hệ này được cho là đã có khoảng sáu tháng nay. Nữ nhân viên mát xa bị buộc tội giúp bố chồng cũ nạn nhân thuê căn hộ ở tầng trệt của ngôi nhà trong làng, đồng thời cũng bị tình nghi giúp đỡ Quảng Cầu lẩn trốn lực lượng cảnh sát.

Theo lực lượng này, tháng trước Ng bị cáo buộc đã thuê một căn hộ sang trọng trong khu phát triển Arch Sky Tower ở Tây Cửu Long để che giấu chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Hiện người này đang được tại ngoại chờ lực lượng chức năng điều tra.

6. Lâm Thuận, 41 tuổi, chủ đại lý cho thuê du thuyền

Vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Ai là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của cựu người mẫu 28 tuổi - 4
Ảnh: SCMP.

Thuận bị buộc tội hỗ trợ một nghi phạm và có ý định cản trở việc bắt giữ hoặc truy tố anh ta. Anh ta bị buộc tội cố gắng tổ chức vụ trốn thoát của chồng cũ người mẫu đến Macau vào ngày 24/2 với số tiền là 300.000 HKD.

Thuận cũng được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 50.000 HKD, bị cấm rời khỏi thành phố và phải giao nộp giấy tờ thông hành. Anh ta cũng phải báo cáo với cảnh sát hai lần một tuần và nói với cảnh sát về bất kỳ sự thay đổi địa chỉ nào.

7.Phan Xảo Hiền, 29 tuổi, người đứng tên thuê du thuyền

Vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Ai là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của cựu người mẫu 28 tuổi - 5
Ảnh: SCMP.

Người này bị buộc tội hỗ trợ một nghi phạm bỏ trốn và có ý định cản trở việc bắt giữ hoặc truy tố anh ta, SCMP cho hay. Xảo Hiền, người tuyên bố đang thất nghiệp, được cho là đã thu xếp một chiếc du thuyền để giúp chồng cũ của Thái Thiên Phượng trốn sang Macau dù “biết hoặc tin rằng anh ta đã phạm tội giết người”.

Cô đã bị chính quyền Trung Quốc đại lục bắt giữ vào ngày 7/3 và giao cho cảnh sát Hong Kong cùng ngày. Xảo Hiền sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 50.000 HKD nhưng được yêu cầu tuân thủ lệnh cấm đi lại, giao nộp tất cả các tài liệu liên quan, báo cáo với cảnh sát hai lần một tuần và thông báo cho lực lượng về bất kỳ thay đổi địa chỉ nào.

Vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Ai là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của cựu người mẫu 28 tuổi - 6
Phan Xảo Hiền là một KOLs nổi tiếng tại xứ Cảng Thơm sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng ngoại hình nổi bật. 

QT (Nguoiduatin.vn)