Thế giới

Vụ rơi máy bay Trung Quốc: Tìm thấy hơn 36.000 mảnh vỡ tại hiện trường

Tổng cộng 36.001 mảnh vỡ máy bay và các bộ phận khác đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi phi cơ chở 132 người.

Theo ông Zhu Tao – quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, tính đến ngày 28/3, tổng cộng 15.640 người đã được huy động tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ rơi máy bay ở thành phố Ngô Châu (Khu tự trị Choang Quảng Tây).

Khu vực tìm kiếm hiện đã được mở rộng lên đến 370.000m vuông. Tổng cộng 36.001 mảnh vỡ máy bay và các bộ phận khác đã được tìm thấy.

Vụ rơi máy bay Trung Quốc: Tìm thấy hơn 36.000 mảnh vỡ tại hiện trường
Công tác tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: Tân Hoa Xã

Việc kiểm tra DNA của tất cả 132 nạn nhân trên chuyến bay xấu số đã được hoàn tất vào sáng hôm qua, 28/3.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao khác đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn.

Theo Tân Hoa Xã, hài cốt các nạn nhân hiện đang được lưu trữ tại nhà tang lễ thành phố Ngô Châu. Hơn 1.100 nhân viên tư vấn và chuyên gia tâm lý đã được phân công đến hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vụ rơi máy bay Trung Quốc: Tìm thấy hơn 36.000 mảnh vỡ tại hiện trường - 1
Lực lượng tìm kiếm cúi đầu tưởng niệm các nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vụ rơi máy bay Trung Quốc: Tìm thấy hơn 36.000 mảnh vỡ tại hiện trường - 2
Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong thời gian tới, lực lượng tìm kiếm sẽ tập trung thu thập đồ dùng của các nạn nhân tại hiện trường và thu gom mảnh vỡ máy bay để phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hai hộp đen của máy bay đã được chuyển đến Bắc Kinh để giải mã, nhưng quá trình này dự kiến có thể kéo dài tới vài tháng.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines gặp tai nạn hôm 21/3 khi đang trên đường từ Côn Minh (tỉnh Vân Nam) đến Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông).

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/vu-roi-may-bay-trung-quoc-tim-thay-hon-36-000-manh-vo-tai-hien-truong-post1426819.tpo