Thế giới

Vụ hơn 7.000 nữ sinh bị đầu độc ở Iran: Hé lộ cảnh tượng 'sốc' trong một lớp học

Iran thông báo đã bắt giữ các nghi phạm đầu tiên trong vụ việc hơn 7.000 học sinh trên khắp nước này bị đầu độc vài tháng trở lại đây.

Mới đây, đoạn clip "gây sốc" do phóng viên hãng tin BBC chia sẻ cho thấy cảnh tượng các nữ sinh ở Iran chạy ra khỏi lớp học trong tình trạng bị đầu độc, ho, thở gấp, ngồi vật vã dưới đất vì đau đớn.

Hôm 7/3 vừa qua, Thứ trưởng Nội vụ Iran Majid Mirahmadi trong bài phát biểu trên truyền hình cho biết "một số người" bị tình nghi sản xuất các chất độc ở 6 tỉnh đã bị bắt giữ, trong đó có phụ huynh của một học sinh. Tuy nhiên, ông Mirahmadi không cung cấp thông tin chi tiết về những nghi phạm.

Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Iran ghi nhận các vụ đầu độc bí ẩn nhằm vào nữ sinh tại nhiều tỉnh, thành phố của nước này kể từ tháng 11/2022. Theo Guardian, nhiều nữ sinh Iran được đưa ra khỏi trường học trong xe cứu thương vào ngày 7/3.

Theo tổ chức nhân quyền Iran, ít nhất hơn 7.000 nữ sinh ở hơn 100 ngôi trường bị ảnh hưởng bởi những phi vụ đầu độc. Có thời điểm, trong một ngày, Iran ghi nhận kỷ lục 81 vụ đầu độc. Nạn nhân có các triệu chứng từ khó thở đến buồn nôn và chóng mặt.

Trước đó, ngày 6/3, Mohammad-Hassan Asafari, một thành viên trong quốc hội Iran, nói với hãng thông tấn ISNA: "Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra về loại chất độc".

Vụ hơn 7.000 nữ sinh bị đầu độc ở Iran: Hé lộ cảnh tượng 'sốc' trong một lớp học
Hơn 7.000 nữ sinh ở Iran nghi bị đầu độc kể từ tháng 11 năm ngoái

Được biết, tại Iran, từ tháng 11/2022 đã xảy ra tình trạng nhiều nữ sinh phải nhập viện sau khi bị ốm. Khám nghiệm y tế, bác sĩ cũng phải hoảng hốt khi có hàng trăm học sinh đều mắc triệu chứng giống nhau như: đau bụng, nhức đầu, nôn ói, khó thở... Bên cạnh đó, phát hiện có chất độc trong cơ thể học sinh.

Bộ Y tế Iran cho biết các nữ sinh có thể bị "đầu độc nhẹ", trong khi các chính trị gia cho rằng vụ tấn công có thể đến từ những người phản đối phụ nữ đi học. Hiện chưa có kết luận chính thức, và hàng trăm nữ sinh đã bị ốm trong nhiều tháng qua.

Ngày 6/3, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã gọi các vụ đầu độc là tội ác "không thể tha thứ" và thủ phạm sẽ phải trả giá thích đáng.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)