Thế giới

Vụ hoàng tử Anh bị kiện lạm dụng tình dục: Nữ hoàng có động thái đầu tiên gây chú ý

Vụ hoàng tử Anh bị kiện lạm dụng tình dục thiếu nữ 17 tuổi đang trở thành đề tài thu hút sự chú ý của dư luận.

Vào ngày 9/8 vừa qua, Hoàng tử Andrew, người con thứ 3 của Nữ hoàng Anh đã bị khởi kiện với cáo buộc lạm dụng tình dục thiếu nữ 17 tuổi. Người khiếu nại là cô Virginia Roberts Giuffre, một nạn nhân của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Người phụ nữ này cho biết, cô là nạn nhân trong đường dây của Epstein và bị bắt phải quan hệ với bạn bè của hắn, trong đó có Hoàng tử Andrew, khi chưa đủ tuổi thành niên. Vụ kiện ngay lập tức đã gây xôn xao dư luận và thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo truyền thông Anh, sau khi bị khởi kiện, Hoàng tử Andrew đã nhanh chóng đi đến Balmoral, nơi Nữ hoàng Anh đang trải qua kỳ nghỉ hè thường niên để "cầu cứu" mẹ. Công chúa Eugenie, con gái của ông Adrew và người vợ cũ Sarah Ferguson cũng đã di chuyển đến Balmoral để hỗ trợ hoàng tử Anh.

Vụ hoàng tử Anh bị kiện lạm dụng tình dục: Nữ hoàng có động thái đầu tiên gây chú ý
Hoàng tử Andrew chụp với cô Virginia trong quá khứ.
Vụ hoàng tử Anh bị kiện lạm dụng tình dục: Nữ hoàng có động thái đầu tiên gây chú ý - 1
Công chúa Eugenie đến Balmoral để hỗ trợ bố.

Một số nguồn tin nội bộ cho hay, Nữ hoàng Anh đã triệu tập các cố vấn cấp cao để mở ra các cuộc thảo luận giải quyết khủng hoảng của Hoàng tử Andrew. Công tước xứ York đang phải chiến đấu để cứu lấy "những mảnh vụn danh tiếng cuối cùng trong cuộc đời mình". Theo các nguồn tin hoàng gia, Hoàng tử Andrew đã được Nữ hoàng triệu tập ngay tức thì khi ông có mặt ở Balmoral.

Một nguồn tin hoàng gia cho biết: "Hoàng tử Ardrew được triệu tập đến Balmoral. Công tước bị vây hãm trong các cuộc thảo luận, có cả Nữ hoàng và các cố vấn cùng vợ cũ của ông. Mọi người đều biết rõ thời gian có hạn, ai cũng bối rối và lo lắng. Hoàng tử Andrew đang phải chiến đấu để vớt vát mọi thứ".

Vụ hoàng tử Anh bị kiện lạm dụng tình dục: Nữ hoàng có động thái đầu tiên gây chú ý - 2
Nữ hoàng Anh đang cố gắng giải quyết mọi chuyện.

Hoàng tử Andrew trước đó luôn phủ nhận kịch liệt những cáo buộc nhắm vào ông nhưng đội ngũ pháp lý hoàng gia đang khuyên ông nên chờ đợi để thu thập đầy đủ những chứng cứ xác thực cho vụ kiện ồn ào này. 

Luật sư David Boies của cô Giuffre cho biết Công tước xứ York "không thể trốn sau sự giàu có và những bức tường cung điện" và phải đưa ra phản hồi rõ ràng cho vụ kiện này.

Nhiều chuyên gia hoàng gia cho hay, dù Hoàng tử Andrew có may mắn thoát khỏi cửa ải này thì ông cũng sẽ không thể lộ diện thường xuyên bên cạnh hoàng gia. Vị trí và danh tiếng của ông sẽ gần như về 0 sau vụ kiện. Đây chắc chắn là một vụ bê bối mà Nữ hoàng cùng gia đình không bao giờ muốn nhắc đến.

Hoàng tử Andrew, với tước hiệu Công tước xứ York, hiện đang đứng thứ 9 trong danh sách kế vị. Trong suốt cuộc đời, Andrew được biết đến là một "hoàng tử ăn chơi".

Truyền thông Anh cũng nói rằng Andrew là người con yêu thích của Nữ hoàng nhưng cũng là người khiến bà đau đầu nhất. Andrew là một trong nhiều người đàn ông nổi tiếng có liên quan đến tỷ phú ấu dâm Epstein. Andrew cho biết ông gặp Epstein năm 1999 qua sự giới thiệu của Ghislaine Maxwell.

Ông cũng thừa nhận từng qua đêm ở "một số ngôi nhà của Epstein". Sau bê bối qua lại với tỷ phú ấu dâm và trước sức ép của dư luận, vị hoàng tử này đã xin "nghỉ hưu", rời bỏ các nhiệm vụ hoàng gia.

Nguồn: Mirror

Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-hoang-tu-anh-bi-kien-lam-dung-tinh-duc-nu-hoang-co-dong-thai-dau-tien-gay-chu-y-162211208121609754.htm