Thế giới

Vũ Hán phát cảnh báo cao nhất về mưa lũ

Vũ Hán phát cảnh báo đỏ mưa lũ, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, khi nước lũ tiếp tục dâng lên trong thành phố.

Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc, nằm ở hạ lưu sông Trường Giang và phía dưới đập Tam Hiệp. Lúc 8h ngày 7/7, văn phòng khí tượng Vũ Hán phát cảnh báo đỏ về mưa lớn. Đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết được xếp từ thấp đến cao theo màu ở Trung Quốc, lần lượt là xanh dương, vàng và vàng cam.

Bên cạnh đó, nước sông Trường Giang đoạn chảy qua Vũ Hán đang tiếp tục dâng lên do lũ. Mưa lớn hôm 6/7 khiến lũ ngập lên tận đài quan sát của miếu Long Vương ở Vũ Hán.

Đến 7h ngày 7/7, Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang (CWRC) cũng thông báo mực nước tại trạm Hán Khẩu đã đạt đến cảnh báo, và người dân được khuyến cáo không mạo hiểm do khả năng lũ lụt.

Vũ Hán phát cảnh báo cao nhất về mưa lũ
Người đàn ông chèo thuyền cạnh các tác phẩm điêu khắc bị nước lũ nhấn chìm trong công viên gần sông Vũ Xương, thành phố Vũ Hán hôm 5/7. Ảnh: AP.

Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Vũ Hán hôm 6/7 thông báo nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp hai, mức cao thứ hai trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau dịch bệnh khiến giới chức lo ngại vấn đề khắc phục kinh tế tại thành phố sẽ càng thêm khó khăn.

Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát Lũ lụt Quốc gia Trung Quốc hôm qua nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ từ cấp 4 lên cấp 3. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp hôm 6/7 cử thêm 9 nhóm công tác đến các khu vực khác nhau, bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam và Giang Tây. Trước đó, các nhóm đã được cử đến để hỗ trợ cứu trợ lũ lụt ở Hồ Bắc và An Huy.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/vu-han-phat-canh-bao-cao-nhat-ve-mua-lu-4127220.html