Thế giới

Vụ giẫm đạp ở Itaewon: Hàn Quốc xử phạt cảnh sát trưởng Yongsan và một cựu nhân viên tình báo

Người nhà khóc ngất khi đến đặt hoa tưởng niệm ở Itaewon

Ngoài ra cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng cho biết, người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Seoul dự kiến cũng sẽ sớm bị triệu tập để trả lời những câu hỏi trong cuộc điều tra về những phản ứng chậm trễ tại đêm diễn ra vụ dẫm đạp kinh hoàng ở Itaewon.

Theo Yonhap, Kim Kwang-ho, Giám đốc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul, có khả năng cao sẽ bị chuyển thành nghi phạm trong vụ dẫm đạp ở Itaewon sau khi đội điều tra đặc biệt mở rộng phạm vi các đối tượng liên quan với lực lượng cảnh sát.

Trước đó, ông Kim, người phụ trách tất cả các đồn cảnh sát tại thủ đô Seoul bao gồm cả quận Itaewon, được cho là đã biết về vụ việc sau khi có cuộc gọi đầu tiên đến số điện thoại khẩn cấp trước khi thảm họa xảy ra khoảng 1 giờ 21 phút. Sau thảm kịch, đã có ít nhất 158 nạn nhân tử vong với đa số là đang trong độ tuổi 20.

Vụ giẫm đạp ở Itaewon: Hàn Quốc xử phạt cảnh sát trưởng Yongsan và một cựu nhân viên tình báo
Bà Park Hee-young đến theo lệnh triệu tập của đội điều tra đặc biệt hôm 18/11. Ảnh: Yonhap.

Ngoài cảnh sát Kim, còn có cảnh sát trưởng khu vực Yongsan, bà Park Hee-young, người phụ trách giám sát khu phố Itaewon và Chánh thanh tra Park Sung-min, cũng đã phải trình diện trước đội điều tra đặc biệt hôm 28/11.

Bà Park Hee-young đang bị cáo buộc về tội lơ là khi thực hiện nhiệm vụ, dẫn tới cái chết của 158 nạn nhân vào tối 29/10. Bà Park cũng đã nhận được lệnh cấm xuất cảnh ra khỏi đất nước nhằm phục vụ quá trình điều tra, Yonhap đưa tin. Ngoài ra đội điều tra đặc biệt cũng đang thu thập các chứng cứ nhằm xác minh xem liệu trước khi thảm kịch xảy ra, bà Park có lên kế hoạch phù hợp để ngăn ngừa thảm họa khi có quá đông người tham gia lễ hội hóa trang Halloween và có thực hiện đúng chức trách trong việc ứng phó nhanh chóng với sự cố hay không.

Trong khi đó, thanh tra Park Sung-min đang bị điều tra xem liệu ông có đưa ra lệnh xóa một báo cáo nội bộ với nội dung đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ xảy ra sự cố trong thời gian diễn ra lễ hội Halloween nhằm che đậy cho việc lực lượng chức năng đã không có hành động nào để ngăn chặn thảm kịch.

Ông Park Sung-min chính là quan chức cấp cao nhất trong số 17 nhân vật trong lực lượng cảnh sát và quan chức chính phủ bị điều tra bởi nghi ngờ có liên quan đến thảm họa ở khu Itaewon vào đêm Halloween kinh hoàng. Tất cả đều đã được triệu tập để thẩm vấn.

Ngoài ra, Yonhap cũng tiết lộ, đội điều tra đặc biệt đang có kế hoạch xin lệnh tạm giam đối với một số cá nhân trước khi đem ra xét xử trong tuần này.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-giam-ap-o-itaewon-han-quoc-xu-phat-canh-sat-truong-yongsan-va-mot-cuu-nhan-vien-tinh-bao-a364391.html