Theo các nhà khoa học, vụ động đất tại Nepal hôm 25/5 có sức công phá tương đương 20 quả bom nguyên tử.
Theo các nhà khoa học, vụ động đất tại Nepal hôm 25/5 có sức công phá tương đương 20 quả bom nguyên tử.
Người dân bị thương được đưa đi sơ tán khỏi hiện trường vụ động đất (Ảnh: EPA) |
Theo các nhà khoa học ước tính, cường độ 7,9 độ Richter của vụ động đất này tương đương sức công phá của 20 quả bom nguyên tử, lớn hơn rất nhiều so với quả bom từng phá huỷ thành phố Hiroshima (Nhật Bản) 70 năm trước.
Một người đàn ông bị vụ động đất vùi lấp (Ảnh: EPA) |
Những vụ động đất tương tự vụ động đất tại Nepal thường kéo theo những dư chấn nhỏ sau đó, diễn ra liên tục song có cường độ thấp hơn. Trên thực tế trong ngày hôm qua (16/4) đã có một dư chấn mạnh đến 6,6 độ Richter cùng hơn 20 trận động đất nhỏ khác.
Nhà đổ sau vụ động đất làm nhiều người mắc kẹt (Ảnh: EPA) |
Nepal thường xuyên xảy ra động đất bởi quốc gia này nằm trên khu vực tiếp giáp giữa hai mảng kiến tạo lớn (mảng lục địa Á-Âu và mảng Ấn Độ).
Việc hai mảng kiến tạo này xô vào nhau đã tạo nên đỉnh Everest và dãy Himalaya. Hiện nay, hoạt động kiến tạo địa tầng tại khu vực này vẫn diễn ra, khiến đỉnh Everest cao thêm vài milimet mỗi năm.
Các nhà khoa học lo ngại hoạt động kiến tạo địa tầng có thể gây ra những vụ động đất tồi tệ hơn nữa tại Nepal. Hầu hết những vụ động đất đều diễn ra trên nền đá cứng, làm giảm sức công phá và thiệt hại.