Thế giới

Vụ cô gái Việt đâm chết người đàn ông ở đồn cảnh sát Nhật Bản: Nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm

Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin điều tra sau cuộc thẩm vấn nghi phạm Le Thi Ngoc Hanh cho biết cô và nạn nhân Tsuyoshi Sakami có quan hệ tình cảm trước khi xảy ra vụ việc.

Vụ cô gái Việt đâm chết người đàn ông ở đồn cảnh sát Nhật Bản: Nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm
Nghi phạm Le Thi Ngoc Hanh (Ảnh: ANN News)

Đài TV Asahi dẫn nguồn thạo tin cho biết hôm 31/08, Hanh, 35 tuổi, và Tsuyoshi Sakami, 37 tuổi, từng cùng nhau đến đồn Isogo, thành phố Yokohama để được tư vấn về những vấn đề trong quan hệ tình cảm, tuy vậy cả hai không nhắc tới chi tiết bạo lực nào.

Cảnh sát khuyến khích Hanh và Sakami giữ khoảng cách với nhau, đồng thời khuyên họ báo cáo nếu có sự việc bất thường xảy ra.

Sáng sớm 05/09, Sakami tới đồn cảnh sát Isogo trong tình trạng bị thương nặng ở bụng. Không lâu sau, Hanh cầm dao xông vào đồn cảnh sát, tìm cách đâm nạn nhân.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Hanh với cáo buộc cố ý giết người và đưa Sakami tới bệnh viện cấp cứu, nhưng người đàn ông 37 tuổi không qua khỏi.

Hanh thừa nhận hành vi đâm Sakami, tuy vậy phủ nhận cáo buộc với lý do "không cố ý" giết nạn nhân.

Nạn nhân Sakami sinh sống tại một khu chung cư đối diện đồn cảnh sát Isogo, theo giới chức. Nhà chức trách sau đó phát hiện vết máu từ khu chung cư nơi nạn nhân sống kéo dài tới đồn cảnh sát.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-co-gai-viet-dam-chet-nguoi-dan-ong-o-don-canh-sat-nhat-ban-nghi-pham-va-nan-nhan-co-quan-he-tinh-cam-tintuc840054