Thế giới

Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915

Cách đây 106 năm, vụ chìm tàu RMS Lusitania của Anh khiến dư luận bàng hoàng. Con tàu này bị tàu ngầm U-boat của Đức đánh chìm ngoài khơi bờ biển phía Nam Ireland khiến gần 1.200 người thiệt mạng.

Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915
Ngày 7/5/1915, tàu RMS Lusitania của Anh gặp thảm kịch đắm tàu. Đây là một trong những vụ chìm tàu tồi tệ nhất trong lịch sử nước Anh cũng như thế giới.  
Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915 - 1
Trước khi bị đắm, tàu RMS Lusitania được trang bị động cơ tuabin có thể di chuyển với tốc độ 46 km/h. Với vận tốc này, RMS Lusitania trở thành con tàu có vận tốc nhanh thứ hai thế giới, chỉ sau tàu Mauretania.
Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915 - 2
Sau khi Thế chiến 1 nổ ra, tàu RMS Lusitania là một trong số ít tàu chở khách chạy tuyến Đại Tây Dương.  
Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915 - 3
Vào sáng ngày 1/5/1915, tàu RMS Lusitania khởi hành từ New York, Mỹ trong chuyến hành trình đến Anh.  
Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915 - 4
Tàu RMS Lusitania thực hiện chuyến hành trình trên trong bối cảnh khu vực Đại Tây Dương, bao gồm vùng biển xung quanh nước Anh là nơi diễn ra cuộc chiến trên biển khốc liệt giữa Đức với một số nước khác. 
Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915 - 5
Bất chấp những cảnh báo về tình hình chiến sự ở Đại Tây Dương, tàu RMS Lusitania vẫn khởi hành như dự định.
Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915 - 6
Vì vậy, đến ngày 7/5/1915, tàu RMS Lusitania trúng ngư lôi được phóng từ tàu ngầm U-boat của Đức.  
Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915 - 7
 Hậu quả là sau 18 phút bị trúng ngư lôi, tàu RMS Lusitania chìm hoàn toàn xuống đáy biển ngoài khơi bờ biển phía Nam Ireland.
Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915 - 8
Thảm kịch chìm tàu kinh hoàng này khiến 1.198 hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có 123 công dân Mỹ.  
Vụ chìm tàu khiến gần 1.200 người chết năm 1915 - 9
Sau vụ đắm tàu kinh hoàng trên, nhiều người dân Mỹ ủng hộ việc nước này tham gia Thế chiến 1 và đối đầu với Đức để "trả thù" cho những nạn nhân trên. Phải đến gần 2 năm sau, Mỹ mới chính thức tham gia Thế chiến 1.  

Theo Tâm Anh (Kienthuc.trithuccuocsong.vn)




https://kienthuc.trithuccuocsong.vn/ta-tay/dau-thuong-vu-chim-tau-khien-gan-1200-nguoi-chet-nam-1915-5610545.html