Thế giới

Vợ mang thai bỏ thuốc độc vào thức ăn giết chồng vì đòi quan hệ tình dục

Một phụ nữ mang thai 21 tuổi tới đầu thú với quan chức chính quyền làng Andhiyur hôm 26/02, thừa nhận đã giết chồng bằng cách tẩm thuốc độc vào thức ăn của anh này.

Quan chức chính quyền saud dó đã chuyển nghi phạm vụ án giết người cho cảnh sát.

Vợ mang thai bỏ thuốc độc vào thức ăn giết chồng vì đòi quan hệ tình dục
Ảnh minh họa

Theo cơ qua điều tra, nghi phạm A. Mythily, 21 tuổi, kết hôn với  N. Nandha Kumar, 33 tuổi, ở gần làng Andhiyur cách đây tám tháng. Trước đó Nandha Kumar, làm nghề nông, từng có một đời vợ, nhưng ly dị chỉ sau bốn tháng.

"Mythily có thai cách đây năm tháng. Dù vậy, dường như Nandha Kumar vẫn yêu cầu cô quan hệ tình dục với anh ta và tra tấn cô. Do đó Mythily nảy sinh ý định giết chồng, đưa thức ăn tẩm thuốc độc cho anh ta hôm 28/01," điều tra viên cho biết sau quá trình thẩm vấn nghi phạm.

Nandha Kumar gặp vấn đề sức khỏe và nhập viện hôm 31/01. "Anh ta tử vong sau khi không phản ứng với các biện pháp điều trị tại bệnh viện hôm 15/02," điều tra viên cho biết thêm.

Sau khi nạn nhân qua đời, bệnh viện đã báo cáo với cảnh sát. Lực lượng chứng năng tiến hành điều tra vụ việc. Mythily sau đó tự thú với quan chức làng Andhiyur.

Dựa trên lời khai của nghi phạm, cảnh sát bắt giữ và tạm giam cô 15 ngày tại nhà tù Gobichettipalayam để phục vụ công tác điều tra.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)