Thế giới

Vợ đâm chồng 65 nhát vì nghi 'thờ ơ'

Một người phụ nữ Israel, danh tính không được công bố, đã bị buộc tội giết chết chồng bằng 65 nhát dao.

Haaretz ngày 6-2 đưa tin vụ việc nói trên xảy ra vào tháng rồi tại căn hộ của cặp đôi. Sau khi nghe tiếng gào thét, hàng xóm của cặp đôi đã gọi điện báo cảnh sát. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể của nạn nhân và người phụ nữ bị bắt ngay sau đó.

Hôm 5-2, người vợ nói trên đã bị buộc tội giết người.

Theo cáo trạng, người phụ nữ này cảm thấy không khỏe và bị mất ngủ vào ban đêm trong suốt 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Nghi ngờ người chồng thờ ơ trước tình trạng sức khỏe của mình, hung thủ nghĩ rằng nếu bà ta nhập viện, người chồng sẽ "tiếp tục sống trong căn hộ mà bà ta sở hữu".

Được biết, cặp đôi này đã chung sống cùng nhau khoảng 30 năm và có 2 con. Theo luật pháp Israel, hôn nhân theo luật tập tục (common-law marriage) có hiệu lực sau 7 năm và khi đó, tài sản được quy định sở hữu chung.

Vợ đâm chồng 65 nhát vì nghi 'thờ ơ'
Người phụ nữ tại phiên tòa xét xử hôm 1-2-2018. Ảnh: Haaretz

Cáo trạng còn cho biết thêm rằng hung thủ đã lên kế hoạch sát hại chồng trước 1 tuần. Sau khi khóa cửa căn hộ, người phụ nữ lấy một con dao và bắt đầu đâm nạn nhân bất chấp người này gào thét van xin. Cũng theo cáo trạng, sau khi con dao đầu tiên bị cong, hung thủ đã vào bếp để lấy một con dao khác. Tổng cộng, bà ta đã đâm chồng 65 nhát dao.

Luật sư của hung thủ - ông Boris Sherman, nói rằng thân chủ của ông muốn được đánh giá tâm thần. "Bà ấy đang gặp rất nhiều khó khăn. Bà ấy bị khủng hoảng và cũng có thể sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng. Tôi gặp khó khăn khi trò chuyện với bà ấy" – ông Sherman chia sẻ.

Trong khi đó, họ hàng của người phụ nữ nói trên khẳng định bà ta bị chồng bạo hành. Tuy nhiên, một người hàng xóm nói rằng ông chưa bao giờ thấy bạo lực xảy ra giữa cặp đôi và cũng chưa từng báo cảnh sát về bạo lực.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)