Thế giới

Vợ đại sứ Hy Lạp ở Brazil cùng người tình giết chồng rồi thiêu xác

Tòa án Brazil kết án Francoise de Souza Oliveira 31 năm tù vì sát hại chồng bà, đại sứ Hy Lạp ở Brazil Kyriakos Amiridis.

Vợ đại sứ Hy Lạp ở Brazil cùng người tình giết chồng rồi thiêu xác
Thi thể Kyriakos Amiridis được tìm thấy trong chiếc xe hơi cháy đen (Ảnh: AFP)

Amiridis bị sát hại hồi năm 2016. Ông sống tại thành phố Brasilia (Brazil), tại thời điểm bị giết đang nghỉ Giáng sinh cùng vợ và con gái ở Rio de Janeiro.

Vài ngày sau Giáng sinh, thi thể của ông Amiridis được tìm thấy bên trong chiếc xe ôtô bị cháy đen của ông tại thành phố Nova Iguacu, gần thủ phủ bang.

Cảnh sát qua điều tra phát hiện nhiều manh mối, trong đó có vết máu trên ghế sofa, video camera an ninh, cho thấy vụ giết người có thể liên quan tới Sergio Gomes Moreira Filho, người tình của Francoise de Souza Oliveira.

"Hoàn cảnh của vụ án không bình thường, bởi đại sứ bị giết trong dịp Giáng sinh... trong vụ án này, gia đình của ông đã tan nát," thẩm phán Anna Christina da Silveira Fernandes nói.

Khi tuyên án, thẩm phán Anna Christina da Silveira Fernandes cũng cho rằng "tội ác đã được Francoise de Souza Oliveira tính toán kỹ lưỡng".

"Theo lời khai thu thập được, bị cáo đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và là chủ mưu của toàn bộ âm mưu này," thẩm phán lưu ý thêm.

Ngoài cặp tình nhân, vụ án còn có một bị cáo thứ ba,  Eduardo Moreira Tedeschi de Melo, người thân của Sergio Gomes Moreira Filho. Đối tượng này bị kết tội giúp che giấu thi thể nạn nhân và bị tuyên án một năm tù.

"Anh ta tuyên thệ bảo vệ xã hội, không phải chống lại xã hội. Anh ta bôi nhọ danh dự Cảnh sát Quân đội và làm mất niềm tin mà nhà nước đặt vào anh ta," thẩm phán nói về bị cáo Sergio Gomes Moreira Filho.

Thẩm phán cũng cho rằng De Souza Oliveira, "là người tự nhận mình là đại sứ, đã làm hoen ố thanh danh của Brazil và khiến cả đất nước phải xấu hổ vì hành vi của bà ta, bởi những hậu quả tiêu cực trên phương diện quốc tế của vụ việc".

De Souza Oliveira và nạn nhân Amiridis kết hôn hồi năm 2004, khi ông là lãnh sự tại Rio de Janeiro.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)