Thế giới

Vợ cựu bộ trưởng Ấn Độ "bị giết"

Cảnh sát New Delhi hôm 6/1 cho biết họ điều tra cái chết của bà Sunanda Pushkar, vợ cựu bộ trưởng Shashi Tharoor, theo hướng một vụ giết người, gần một năm sau khi thi thể bà được tìm thấy trong một căn phòng khách sạn.

Cảnh sát New Delhi hôm 6/1 cho biết họ điều tra cái chết của bà Sunanda Pushkar, vợ cựu bộ trưởng Shashi Tharoor, theo hướng một vụ giết người, gần một năm sau khi thi thể bà được tìm thấy trong một căn phòng khách sạn.
 

Hai vợ chồng Tharoor đã bác bỏ hôn nhân của họ có vấn đề.

Nghị sĩ Quốc hội Tharoor, người kết hôn với một nữ doanh nhân Canada gốc Ấn Sunanda Pushkar năm 2010, cho biết ông choáng váng trước tin tức này. Trong tuyên bố của mình, ông nói: "Hiện tôi rất lo lắng mong vụ này được điều tra kỹ lưỡng và tôi đảm bảo sẽ hợp tác tốt với cảnh sát”.

Cảnh sát trưởng Bassi cho biết cảnh sát đã nhận được "báo cáo cuối cùng" từ các bác sĩ nói rằng bà Pushkar bị đầu độc. "Chất độc có thể đã được đưa vào theo đường uống hoặc tiêm, và để tiếp tục điều tra, chúng tôi đã quyết định đăng ký đây là một vụ giết người”, ông nói.

Mẫu y tế sẽ được gửi đến các phòng thí nghiệm nước ngoài để tìm ra "lượng chất độc" tìm thấy trong cơ thể bà Pushkar. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chất độc được sử dụng là loại gì và tại sao bà lại uống chúng. Đồng thời, động cơ giết người cũng chưa xác định được.

Khi được hỏi tại sao cảnh sát phải mất một năm mới xét xử trường hợp này như một vụ giết người, ông Bassi nói các bác sĩ cần thời gian kiểm tra bằng chứng để tìm thêm "thông tin bổ sung" cung cấp cho cảnh sát.

Bà Pushkar được tìm thấy đã chết trong một khách sạn năm sao ở Delhi ngày 17/1/2014. Sau khi bà chết, rộ lên tin đồn dường như chồng bà có quan hệ với một nữ nhà báo Pakistan. Cả hai ông bà Tharoor sau đó khẳng định họ gia đình hạnh phúc và đổ lỗi cho "những tin nhắn Twitter trái phép" đã gây hiểu nhầm. Bản thân ông Tharoor đã nhiều lần kêu gọi cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra vụ việc.

Nguyên là một nhà ngoại giao tại LHQ, ông Tharoor đã buộc phải từ chức bộ trưởng vào năm 2010 trong bối cảnh phát sinh tranh cãi về sự dính líu bất hợp pháp của ông trong một đội bóng cricket. Bà Pushkar cũng bị cáo buộc đã được biếu không cổ phần nhượng quyền Premier League của Ấn Độ, mà chồng bà tham gia đấu thầu.
 
>> Vợ Bộ trưởng Ấn Độ chết “không bình thường”
>> Vợ bộ trưởng chết sau khi tố chồng ngoại tình
>> Ấn Độ: Vợ bộ trưởng tung tin chồng ngoại tình lên mạng
 
Theo Việt Hưng (Phụ Nữ TPHCM)