Thế giới

Vợ cũ của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump qua đời

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vợ cũ Ivana, mẹ ruột của Donald Jr., Ivanka và Eric, qua đời ở tuổi 73.

Vợ cũ của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump qua đời
Bà Ivana và ông Donald Trump vào năm 1987 (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, cựu tổng thống Mỹ viết: "Tôi rất buồn khi phải thông báo tới những người yêu quý bà ấy, có rất nhiều người như vậy, rằng Ivana Trump đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố New York."

"Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, đã sống một cuộc đời vĩ đại và truyền cảm hứng. Niềm tự hào và hạnh phúc của bà ấy là ba người con... Bà ấy rất tự hào về họ, và chúng tôi cũng tự hào về bà ấy," ông Trump viết.

Bà Ivana sinh năm 1949 tại Zlin, nay thuộc CH Czech. Bà trở thành vận động viên trượt tuyết, người mẫu, và kết hôn với ông Trump, khi đó là thương gia bất động sản ở New York, vào năm 1977.

Bà tham gia vào đế chế kinh doanh của ông Trump, cùng điều hành sòng bạc, khách sạn, thể hiện lối sống xa hoa khiến hai người trở thành những nhân vật tiêu biểu của khu vực Manhattan suốt thập niên 1980.

Hôm 1407, sở cảnh sát New York thông báo: "Một cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện lúc 12 giờ 40. Khi lực lượng cứu hộ tới nhà riêng của bà Trump, họ thấy bà bất tỉnh và không phản hồi. Bà Trump được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Không có dấu hiệu tội phạm".

Cơ quan pháp y thành phố New York cho biết họ sẽ tiến hành điều tra.

Cựu tổng thống Donald Trump và bà Ivana ly hôn năm 1992, lý do được cho là do ông Trump ngoại tình. Ông Trump sau đó kết hôn với Marla Maples, mẹ của Tiffany Trump. Sau khi ly dị bà này vào năm 1999, ông Trump kết hôn với người vợ thứu ba, Melania, vào năm 2005. Bà Melania sau này trở thành Đệ nhất Phu nhân Mỹ khi ông Trump đắc cử tổng thống vào năm 2017.

Lời khai ly hôn của Ivana Trump, bao gồm cáo buộc ông Trump "hiếp dâm" bà, xuất hiện trong cuốn sách "Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J Trump" xuất bản năm 1993. Ông Trump phủ nhận những cáo buộc này.  Bà Ivana sau đó nói bà không dùng từ "hiếp dâm" theo nghĩa đen, hay nghĩa tội phạm hình sự.

Những cáo buộc trở lên được chú ý trở lại vào năm 2015, khi ông Trump tranh cử tổng thống và đối mặt với những cáo buộc tấn công tình dục nhiều phụ nữ. Luật sư của ông Trump khi đó là Michael Cohen nói với trang mạng Daily Beast rằng ông "chưa từng hiếp dâm bất kỳ ai" và cho rằng "không thể hiếp dâm vợ hay chồng của mình", điều không đúng với luật pháp bang New York. Cohen sau đó xin lỗi về phát biểu của mình.

Ivana Trump nói với truyền thông rằng bà ủng hộ ông Trump tham gia vào chính trị. Tuy vậy vào tháng 11/2020, khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, bà trả lời phỏng vấn của tạp chí People rằng bà "muốn mọi thứ kết thúc".

Ivana cũng cho rằng chồng cũ "không phải là người thua cuộc tốt đẹp", dường như ám chỉ nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 của ông Trump. Bà nói rằng muốn các con của bà "được sống cuộc đời bình thường".

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vo-cu-cua-cuu-tong-thong-my-donald-trump-qua-doi-tintuc832157