Thế giới

Vợ chồng tranh chấp quyền nuôi chó cưng sau ly dị gây bão mạng ở Trung Quốc

Thỏa thuận ly hôn của một cặp vợ chồng ở Trung Quốc bị trì hoãn, sau khi hai người không thể nhất trí về quyền nuôi chó cưng.

Vợ chồng tranh chấp quyền nuôi chó cưng sau ly dị gây bão mạng ở Trung Quốc
Ảnh minh họa: SCMP

Cặp đôi có tên Xu và Li, sinh sống tại thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã đồng ý ly dị hồi tháng 04/2022. Nhờ sự hỗ trợ của tòa án địa phương, họ đã đạt thỏa thuận chia tài sản sau cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm, ngoại trừ quyền nuôi chú chó cưng corgi.

Theo trang tin btime.com, cặp vợ chồng không có con, nhưng đều là người rất yêu động vật.

Tòa án đã hỗ trợ cặp vợ chồng đạt thỏa thuận chia tài sản, bao gồm bất động sản và xe khá nhanh, cả hai bên đều không phải đối. Tuy vậy, khi bàn đến chó cưng, tòa án bất ngờ khi cả hai đòi hỏi họ phải được quyền nuôi chó đầy đủ.

Người vợ họ Xu nói với tòa án rằng cô xứng đáng được nuôi chú chó corgi, bởi không những cô bỏ tiền ra mua nó mà còn tự nuôi nấng, chăm sóc nó. Chú chó đã trở thành một phần trong gia đình cô và luôn ở bên cô, Xu nói.

Trong khi đó, Xu cho rằng chồng cũ họ Li không chịu chăm sóc chú chó. Cô mô tả anh là người đam mê công việc, thời gian rảnh cũng chỉ chơi game.

Li thừa nhận anh không cho chó ăn nhiều như vợ, và cũng không chăm sóc, tắm rửa cho nó, nhưng thường xuyên đi bộ cùng nó và coi nó như con.

Tòa án chấp nhận lập luận chú chó corgi là tài sản chung trong cuộc hôn nhân, nhưng không thể phân chia dễ dàng.

Cuối cùng, cặp đôi đi đến thỏa thuận rằng Xu sẽ được nuôi chú chó, đồng thời mỗi tháng Li phải trả tiền cấp dưỡng cho Xu. Nếu chú chó gặp vấn đề sức khỏe, họ phải chia tiền điều trị. Li cũng có quyền ới thăm chú chó.

Sau khi câu chuyện được các trang tin đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc tỏ ra quan tâm tới số phận của thú cưng trong các cuộc ly dị.

"Thú cưng là một phần của gia đình, cũng dễ hiểu khi các cặp vợ chồng ly hôn tranh chấp quyền nuôi thú cưng," một người bình luận.

"Hiện tại nhiều cặp đôi không muốn sinh con, việc nuôi thú cưng như con cái sẽ trở nên phổ biến hơn," một người khác viết.

Năm ngoái, một cặp đôi Trung Quốc đã quyết định mua xe ôtô vì họ muốn đưa chó cưng đi cùng.

Năm 2019, một người đàn ông ở Trung Quốc chi 35.000 nhân dân tệ để xây nhà cho chó husky của mình.

Dữ liệu năm 2021 ở Trung Quốc có 68,44 triệu người nuôi thú cưng, tăng đáng kể so với mức 62,94 triệu hồi năm 2020 và 62,8 triệu hồi năm 2019.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vo-chong-tranh-chap-quyen-nuoi-cho-cung-sau-ly-di-gay-bao-mang-o-trung-quoc-tintuc836470