Thế giới

Vợ chồng Meghan Markle bất ngờ có động thái 'làm lành' với Hoàng gia Anh gây xôn xao dư luận

Thời gian thử nghiệm 1 năm sắp hết đồng nghĩa với việc không còn quay trở về gia tộc được nữa, cặp đôi Meghan Markle bất ngờ có động thái mới gây xôn xao.

Hồi đầu năm nay, "Megxit" - sự kiện vợ chồng Hoàng tử Harry rời Hoàng gia Anh, từ bỏ mọi tước hiệu cao quý khiến dư luận được phen bàng hoàng. Truyền thông quốc tế liên tục đồn đoán về rạn nứt trong nội bộ gia tộc, những mâu thuẫn kéo dài giữa anh em Hoàng tử William liên tục bị đưa lên mặt báo khiến công chúng bàn tán xôn xao. Ngay sau đó, Cung điện Buckingham ra chỉ thị sẽ cho phép "Megxit" thời hạn thử nghiệm một năm. Sau 1 năm, nếu họ muốn quay về gia tộc, Nữ Hoàng Anh sẽ đồng ý với điều đó. Được biết, thỏa thuận này của họ với Cung điện Buckingham hết hạn vào ngày 31/3 năm 2021.

Tuy nhiên, mới đây nhất, sau gần một năm "dứt áo ra đi", cặp đôi nhà Sussex bất ngờ có động thái "làm lành" với Hoàng gia Anh. Theo tờ The Sun, Meghan Markle muốn thỏa thuận kéo dài thời gian thử nghiệm trên để tiếp tục giữ tư cách là những thành viên hoàng gia không chính thức của Vương Quốc Anh dù sinh sống ở California (Mỹ).

Được biết, bước đầu, cặp đôi sẽ thực hiện các cuộc gọi video "thân thiện" với các thành viên hoàng gia cấp cao. Sau đó 1 tháng, Harry cùng Meghan sẽ sắp xếp về lại Anh Quốc để nói chuyện trực tiếp. Các cuộc trò chuyện gần đây được cho là "ít đối đầu hơn" so với Hội nghị thượng đỉnh Sandringham vào hồi đầu năm bàn về quyết định ra đi của họ.

Vợ chồng Meghan Markle bất ngờ có động thái 'làm lành' với Hoàng gia Anh gây xôn xao dư luận
Cặp đôi nhà Sussex khiến truyền thông choáng váng khi tuyên bố muốn rời gia tộc hồi đầu năm nay

Tuy nhiên, các trợ lý hoàng gia sẽ xem xét tính chất những giao dịch của cặp đôi với Netflix và Spotify (được báo cáo trị giá khoảng 100 triệu bảng Anh và 30 triệu bảng Anh) để đảm bảo họ đáp ứng việc không vi phạm đến luật thành viên Hoàng gia và làm ảnh hưởng đến hình ảnh gia tộc. Harry và Meghan được cho muốn tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Nữ Hoàng Anh mặc dù đã thực hiện nhiều cam kết thương mại ở Mỹ.

Các nguồn tin cho biết, mọi chuyện vẫn đang được cân nhắc và đàm phán. Chức vụ trong quân đội của Harry đã bị tước bỏ trước đó hiện vẫn đang bỏ trống và chưa bổ nhiệm bất kỳ ai lên thay thế.

Vợ chồng Meghan Markle bất ngờ có động thái 'làm lành' với Hoàng gia Anh gây xôn xao dư luận - 1
Thoả thuận thời hạn 1 năm thử nghiệm "Megxit" sẽ hết hạn vào tháng 3/2021

Theo đó, nhiều nhà phân tích cho rằng, sự căng thẳng cao độ trước đó trong gia tộc họ đang dần lắng xuống bằng chứng qua việc Meghan và Harry vừa rồi đã gửi quà Giáng sinh cho William, Kate và các con của họ. Vị chuyên gia viết tiểu sử hoàng gia Andrew Morton cho biết, cặp đôi hiện rất muốn quay trở lại Anh vào dịp sinh nhật lần thứ 95 của Nữ hoàng ngày 21/4, sinh nhật 100 tuổi của Công tước Edinburgh vào tháng 6 và lễ công bố bức tượng của cố Công nương Diana vào ngày 1/7 dịp sinh nhật tuổi 60.

Ông nói: "Mặc dù họ dự định tham gia qua Zoom nhưng Harry muốn gặp mặt trực tiếp để gắn kết tất cả. Mọi thứ dường như đã dần lắng xuống. Harry đã liên lạc với Nữ hoàng thường xuyên hơn chúng ta nghĩ. Nhưng một số thứ cần phải có mặt trực tiếp để sắp xếp. Có thể là sau tháng 4, tùy thuộc vào tình hình dịch Covid-19."

Theo Mammama (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/sap-het-1-nam-thu-nghiem-va-mat-co-hoi-tro-ve-vo-chong-meghan-markle-bat-ngo-co-dong-thai-lam-lanh-voi-hoang-gia-anh-gay-xon-xao-du-luan-162202712133027612.htm