Thế giới

Vợ chồng Meghan bất ngờ bị réo tên 'ném đá' khi Công chúa Nhật từ chối của hồi môn hơn 30 tỷ đồng, lý do vì đâu?

Công chúa Nhật và vị hôn phu đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi hôn lễ của họ sắp được tổ chức sau 3 năm trì hoãn. Thậm chí, tin tức này còn khiến nhà Sussex ở Mỹ xa xôi bị vạ lây.

Trong thời gian gần đây, câu chuyện Công chúa Nhật Bản sẵn sàng từ bỏ địa vị hoàng gia, không lấy của hồi môn hơn 30 tỷ đồng để kết hôn với bạn trai thường dân đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông và dư luận.

Công chúa Mako, con cả của Thái tử Fumihito cùng vị hôn phu Kei Komuro dự định sẽ kết hôn trong tháng 10 này. Anh Kei Komuro đã trở về quê hương khi đặt chân tới sân bay Narita hôm 27/9 sau 3 năm du học ngành Luật tại Mỹ.

Vợ chồng Meghan bất ngờ bị réo tên 'ném đá' khi Công chúa Nhật từ chối của hồi môn hơn 30 tỷ đồng, lý do vì đâu?
Vị hôn phu của Công chúa Mako đã trở về Nhật vào hôm 27/9.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Komuro đáp máy bay xuống Tokyo, vấn đề kết hôn của Công chúa Nhật và vị hôn phu liên tục bị truyền thông mổ xẻ. Tờ Bungei Shunju tuyên bố đám cưới là "cuộc khủng hoảng lớn nhất với hoàng gia trong 100 năm". Tờ Sports Web thậm chí còn nhấn mạnh nếu cuộc hôn nhân tan vỡ, đó sẽ là nỗi hổ thẹn của hoàng gia và đất nước. Công chúa Mako cũng không được phép quay trở lại.

Bên cạnh đó, một số nguồn thạo tin nhận định Công chúa Mako và vị hôn phu sẽ là "Harry - Meghan Nhật Bản", khi họ đều cùng từ bỏ cuộc sống hoàng gia để bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ.

"Chúng tôi rất tò mò truyền thông Mỹ sẽ tiếp nhận tin tức này ra sao. Liệu Công chúa Mako có phải đối mặt với cánh săn ảnh vây quanh khi cô đã ổn định cuộc sống ở New York? Nhiều người đang liên tưởng tới câu chuyện của Harry - Meghan", Ulrika Yui từ đài truyền hình Fuji TV của Nhật Bản chia sẻ.

Vợ chồng Meghan bất ngờ bị réo tên 'ném đá' khi Công chúa Nhật từ chối của hồi môn hơn 30 tỷ đồng, lý do vì đâu? - 1
Cặp đôi xuất hiện trong cuộc họp báo năm 2017.

Nhà báo ở Tokyo Shiro Saito thì tỏ ra băn khoăn về việc ai sẽ trả chi phí đảm bảo an ninh cho vợ chồng Công chúa Mako khi họ chuyển đến Mỹ định cư lâu dài, ngay cả khi họ không còn là một phần của hoàng gia.

"Nhật Bản có thể yêu cầu chính phủ Mỹ đảm bảo an ninh, nhưng họ cũng sẽ phải thanh toán chi phí và khoản tiền đó có thể đến từ những người nộp thuế", Saito nhận định.

Vậy là không biết vô tình hay hữu ý, truyền thông đã đặt vợ chồng Harry - Meghan lên bàn cân so sánh với Công chúa Mako và chồng sắp cưới khiến nhà Sussex nhận về nhiều chỉ trích.

Công chúa Nhật từ chối của hồi môn, chấp nhận một hôn lễ bình dân và muốn lặng lẽ rời hoàng gia, không đòi hỏi bất kỳ đặc quyền nào. Đây là một điều đáng trân trọng. Ngược lại nhà Sussex rời khỏi hoàng gia vẫn nhận được một phần trợ cấp từ Thái tử Charles, cặp đôi giữ danh hiệu hoàng gia và liên tục lên truyền thông để nói xấu gia đình nhằm đánh bóng tên tuổi.

Vợ chồng Meghan bất ngờ bị réo tên 'ném đá' khi Công chúa Nhật từ chối của hồi môn hơn 30 tỷ đồng, lý do vì đâu? - 2
Nhà Sussex rời hoàng gia vẫn sử dụng tước hiệu.

Công chúa Mako được ca ngợi khi có lòng tự trọng và sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ người mình yêu. Trong khi đó, nhà Harry - Meghan vẫn dựa vào mác hoàng gia để kiếm tiền dù họ luôn khẳng định sẽ tự chủ tài chính, bước đi trên đôi chân của chính mình. Có thể nói rằng, mọi sự so sánh ở đây đều là khập khiễng.

Truyền thông càng so sánh hai cặp đôi này thì nhà Sussex càng bị "muối mặt" khi lộ rõ bản chất thật của họ. Theo các trang tin Nhật, Công chúa Mako sẽ sớm sang Mỹ cùng chồng và kiếm một công việc ổn định tại một phòng tranh để trang trải cuộc sống. 

Theo Hồng Nam (Trí Thức Trẻ) 




http://ttvn.toquoc.vn/vo-chong-meghan-bat-ngo-bi-reo-ten-nem-da-khi-cong-chua-nhat-tu-choi-cua-hoi-mon-hon-30-ty-dong-ly-do-vi-dau-222021309215933445.htm