Thế giới

Vợ chồng Ivanka đối mặt 'sự ghẻ lạnh' của New York

Ác cảm của người dân New York với chính quyền Tổng thống Trump có thể khiến vợ chồng Ivanka không được chào đón sau khi rời Nhà Trắng về đây sinh sống như bốn năm trước.

Hình ảnh ăn mừng trên khắp đường phố New York sau khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden được dự đoán chiến thắng cuộc bầu cử ngày 7/11 cho thấy thành phố này không hoan nghênh các thành viên gia đình Trump, theo CNN. Đối với Tổng thống Trump, người đã thay đổi nơi cư trú chính của mình vào năm ngoái đến Florida, sự ghẻ lạnh của thành phố này không phải điều to tát. Nhưng với vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner, thái độ của người dân New York là dấu hiệu cho thấy sự lạnh nhạt với cặp vợ chồng này nếu họ trở lại sau khi rời Nhà Trắng.

Vợ chồng Ivanka đối mặt 'sự ghẻ lạnh' của New York
Hình ảnh Ivanka và chồng tươi cười bên cạnh những túi đựng thi thể và số liệu người chết vì Covid-19 được nhóm Lincoln Project sử dụng để công kích họ ở New York. Ảnh: AP.

Khi cuộc sống chính trị ở Washington đang đi đến hồi kết, những câu hỏi dành cho Ivanka Trump và Kushner là 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đã tác động như thế nào tới thương hiệu cá nhân của chính họ, đặc biệt tại Manhattan (New York), nơi hai người gắn bó trong thời gian dài.

Jill Kargman, cư dân khu dân cư thượng lưu Upper East Side ở New York, con gái cựu chủ tịch Chanel, nói: "Tổng thống đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc ở New York, đó là một cơn ác mộng. Không ai ở đây sẽ quên điều đó". Jill Kargman từng gặp gỡ vợ chồng Ivanka trong nhiều sự kiện trước đây, cho rằng mọi thứ hiện đã thay đổi.

Trước khi bước vào Nhà Trắng, Ivanka và Jared là đôi vợ chồng nổi tiếng và được chú ý trong xã hội New York. Vợ chồng nhà Ivanka là khách mời của những sự kiện đình đám nhất nước Mỹ như Met Gala, Vanity Fair, các buổi trình diễn thời trang, tham dự các buổi trình diễn nghệ thuật của Carolina Herrera, Valentino và đêm trao giải Người phụ nữ quyến rũ của năm. Tuy nhiên, giờ đây cuộc sống ấy nhiều khả năng sẽ không quay trở lại với họ nữa.

Tháng trước, một nhóm phản đối các chính sách của Tổng thống Trump có tên Lincoln Project đã sử dụng biển quảng cáo ở quảng trường Thời đại để đăng hình ảnh vợ chồng Ivanka đang tươi cười bên cạnh những túi đựng thi thể và số liệu người chết vì Covid-19. Khi vợ chồng Ivanka đe dọa đệ đơn kiện, nhóm này lại dán lên xe tải và chạy vòng quanh Tháp Trump ở New York.

Vợ chồng Ivanka đối mặt 'sự ghẻ lạnh' của New York - 1
Vợ chồng Ivanka có thể không được New York chào đón sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Tất nhiên, New York cũng không phải là nơi duy nhất vợ chồng Ivanka có thể chuyển tới sinh sống sau khi rời Nhà Trắng. Một quan chức Nhà Trắng cho biết vợ chồng cô luôn kín tiếng về nơi họ định cư trú sau khi rời tòa Bạch ốc. Hiện cả hai vẫn sở hữu một căn hộ rộng rãi ở khu phố thượng lưu Upper East Side và có khả năng xem xét lựa chọn sống ở New Jersey.

Hai nguồn tin từng làm việc với vợ chồng Ivanka tin rằng họ có thể sẽ đến Florida, cụ thể là khu vực Palm Beach. Ivanka có một số người quen trong giới chính trị ở Palm Beach, Florida, và đã tới bang này ít nhất 5 lần để tổ chức các sự kiện vận động tranh cử cho cha mình. Chuyển tới sống ở Florida cũng giúp Ivanka tạo dựng nền tảng để phát triển nếu lựa chọn sự nghiệp chính trị, bởi đây là bang dành sự ủng hộ lớn cho Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, khả năng vợ chồng Ivanka trở về New York là rất cao, ngay cả khi họ không được chào đón. Cả hai sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh mà họ đã gây dựng tương đối thành công trước khi chuyển tới Nhà Trắng. Jared Kushner trước đây là Giám đốc điều hành của Kushner, công ty bất động sản do cha ông, Charles Kushner, thành lập. Ông Charles Kushner cũng mong đợi con trai trở lại công việc kinh doanh của gia đình. Đồng thời Jared cũng có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo của các quốc gia Trung Đông giàu có, bao gồm Ảrập Xêút. Do đó, Jared có thể tận dụng các mối quan hệ này để hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình hoặc các dự án kinh doanh khác.

Về phần mình, Ivanka từng rời vị trí quản lý tại Trump Organization khi chuyển đến Nhà Trắng vào năm 2017, nhưng cô vẫn giữ cổ phần tại đế chế bất động sản này. Cô nhận được các khoản thanh toán cố định cũng như lãi suất tài chính tại Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington DC. Trong quá khứ, Ivanka sở hữu một nhãn hiệu thời trang cá nhân và kết quả kinh doanh rất khả quan, nhưng tình hình xấu đi sau khi phong trào phản đối Tổng thống Trump dâng cao. Nhãn hiệu của Ivanka đóng cửa năm 2018.

Dù sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD, vợ chồng Ivanka có thể sẽ gặp nhiều rắc rối tài chính sau khi rời Nhà Trắng. Cụ thể trong thời gian làm việc tại Nhà Trắng, Jared đã vay hai khoản từ Bank of America vào năm 2017 và 2019, mỗi khoản từ 5 triệu đến 25 triệu USD. Cả hai khoản vay này đều đến hạn vào năm 2022. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh bất động sản của nhà Kushner không mấy lạc quan dưới tác động của Covid-19. Còn về Ivanka, đế chế bất động sản của nhà Trump cũng đang chìm trong nợ nần và bị cáo buộc trốn thuế.

Bất chấp danh tiếng tại New York, vợ chồng Ivanka Trump được cho là sống tương đối khép kín. Họ dành nhiều thời gian bên gia đình và những người thân quen thuộc cộng đồng Do Thái chính thống giáo. Trong khi Jared có quan hệ gắn bó với em trai Joshua Kusner, cùng một người bạn học ở Harvard là Ntin Saigal, Ivanka làm bạn với Wendi Deng, vợ cũ của tỷ phú Rupert Murdoch, người đứng sau Fox News, kênh truyền thông đồng minh của ông Trump.

Vợ chồng Ivanka đối mặt 'sự ghẻ lạnh' của New York - 2
Ivanka cùng chồng và ba con. Ảnh: Instagram.

Bên ngoài vòng bạn bè này, cả hai không nhận được sự chào đón nào như trước khi vào Nhà Trắng. Tổng biên tập tạp chí Vogue và Giám đốc nghệ thuật của Condé Nast, Anna Wintour, đã không giấu giếm sự chán ghét của bà đối với Tổng thống Trump và chính sách của ông. Và Wintour là người có tầm ảnh hưởng đối với những sự kiện tầm cỡ ở New York như Met Gala.

Ivanka từng là một ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên những tạp chí thời trang danh tiếng. Tuy nhiên con đường trở lại ngành thời trang của cô cũng sẽ khó khăn khi không được nhiều người trong giới đón nhận. Lần cuối Ivanka xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang là vào tháng 9/2016 với Harper's Bazaar.

"Ngành công nghiệp thời trang là nhóm tự do, ngả theo đảng Dân chủ. Tôi không cho rằng họ sẽ được chào đón, cả về mặt cuộc sống xã hội cũng như công việc", CNN dẫn lời một nguồn tin trong giới thời trang cho biết.

Các tờ báo nhỏ ở New York, một thời giúp ông Trump đánh bóng tên tuổi gia đình cũng như các con và mới đây còn ủng hộ chính sách của chính quyền Trump, hiện thúc giục Nhà Trắng sớm công nhận kết quả kiểm phiếu và ngừng những thông điệp cáo buộc phe Dân chủ "đánh cắp cuộc bầu cử". Trong khi đó, những hàng xóm ở New York của gia đình Ivanka cũng không mấy hoan nghênh vợ chồng cô, bao gồm cả luật sư Michael Cohen và con gái của ông Samantha, những người từng thân thiết và thường xuyên lui tới nhà Ivanka.

Người dân New York nhìn chung không ủng hộ vợ chồng Ivanka, nguyên nhân đến từ sự khác biệt quan điểm chính trị. Năm 2016, 9 trong 10 cư dân ở Manhattan bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ Hillary Clinton. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ năm nay cho thấy số liệu tương tự dành cho ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Tuy nhiên những người thân quen với gia đình Trump, như các mật vụ bảo vệ hay người giúp việc, cho biết có cảm tình với vợ chồng Ivanka, bởi họ luôn thể hiện "sự quan tâm sâu sắc". Một bảo mẫu đã làm việc cho nhà Ivanka trong vài năm cho biết luôn "được đối xử như một thành viên trong gia đình", còn một nhà tạo mẫu tóc cho cho Ivanka cũng nói rằng "cô rất thân thiện", thường xuyên chào hỏi người khác.

Theo Sơn Nam (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/vo-chong-ivanka-doi-mat-su-ghe-lanh-cua-new-york-4193896.html