Thế giới

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle mong muốn được gặp Nữ hoàng Anh, Thái tử Charles bất chấp dịch COVID-19

Hoàng tử Harry rất lo lắng cho bà nội và cha của mình. Anh mong muốn lịch trình theo lời mời của Nữ hoàng Anh sẽ không có gì thay đổi.

Dù trở về an toàn bên cạnh vợ con nhưng Hoàng tử Harry vẫn canh cánh nỗi lo Nữ hoàng Anh và Thái tử Charles có thể bị nhiễm COVID-19. Thông tin này được Meghan Markle tiết lộ với bạn bè. Theo đó, Meghan cho biết Harry cảm thấy "bất lực" và rất quan tâm về việc bà nội và bố có thể bị nhiễm COVID-19.

Hiện tại dịch bệnh COVID-19 ở châu Âu và đặc biệt tại Anh đang khá căng thẳng. Mới đây, Thủ tướng Johnson khẳng định nước này đang ứng phó với COVID-19 theo khuyến nghị của các chuyên gia, khi nước này ghi nhận khoảng 2.000 ca nhiễm COVID-19, hơn 70 người tử vong và hơn 60 người bình phục. Vấn đề là những chuyên gia cố vấn cho Johnson thường bất đồng ý kiến hoặc thay đổi quan điểm.

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle mong muốn được gặp Nữ hoàng Anh, Thái tử Charles bất chấp dịch COVID-19
Nữ hoàng Anh thăm chắt vào tháng 5/2019.

Giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle vẫn muốn được đưa con về gặp Nữ hoàng Anh vào mùa hè tới. Được biết, tuần trước, Harry và Meghan nhận lời mời đi nghỉ hè cùng Nữ hoàng ở lâu đài Balmoral.

Họ dự định đưa theo cả con trai đầu lòng, Archie Mountbatten-Windsor, tới thăm nơi ở ẩn của cụ nội cậu bé tại Scotland. Tuy nhiên, các báo cáo hiện tại khẳng định Nữ hoàng, người sẽ tự cách ly tại Windsor trong vài tháng tới, có thể lược bỏ rất nhiều sự kiện, bao gồm cả chuyến thăm của cháu trai bà. Thông tin này được đưa ra sau khi COVID-19 bùng phát và tới nay đã lấy đi mạng sống của hơn 100 người tại Anh.

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle mong muốn được gặp Nữ hoàng Anh, Thái tử Charles bất chấp dịch COVID-19 - 1
Meghan Markle và Harry rất muốn đưa bé Archie đến thăm Nữ hoàng Anh vào mùa hè này.

Tuy nhiên, vợ chồng Harry và Meghan đều muốn tiếp tục chuyến đi như dự kiến. Một nguồn tin cho biết: "Harry và Meghan vẫn giữ hy vọng rằng họ có thể dành thời gian với Nữ hoàng vào mùa hè. Họ rất mong chờ chuyến đi này và hy vọng đến thăm Nữ hoàng vào tháng 6 hoặc 7, khi tình hình ổn định. Nhưng hiện tại mọi chuyện đều có thể thay đổi. Ưu tiên sức khỏe của Nữ hoàng và những thành viên còn lại của hoàng gia sẽ được đặt lên hàng đầu".

Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/bon-phuong/vo-chong-hoang-tu-harry-meghan-markle-mong-muon-duoc-gap-nu-hoang-anh-thai-tu-charles-bat-chap-dich-covid-19-20200319110355947.htm