Thế giới

Vợ chồng Harry 'hết đường trở lại Hoàng gia'

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle "không còn có thể trở lại Hoàng gia" bất chấp chuyến thăm của họ tới New York, theo các chuyên gia.

Vợ chồng Harry 'hết đường trở lại Hoàng gia'

Vợ chồng Hoàng tử Harry gần đây có chuyến thăm tới tòa nhà Trung tân Thương mại Thế giới Số 1 trước khi tới tri ân các nạn nhân vụ khủng bố 11/09 tại Đài tưởng niệm 11/09.

Cặp đôi cũng tới thăm trẻ em tại một ngôi trường ở khu vực Harlem, thành phố New York, đồng thời gặp gỡ nhiều chính trị gia địa phương, bao gồm thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio và thống đốc bang New York Kathy Hochul.

Tuy vậy, dù có nhiều hoạt động trước công chúng, vợ chồng Hoàng tử Harry "không còn là thành viên hoạt động" của Hoàng gia.

"Họ không còn đường trở lại Hoàng gia. Họ không còn là thành viên hoạt động của Hoàng gia và không phải là đại diện của Hoàng gia về bất kỳ vấn đề gì," chuyên gia Charles Rae nói trong bài phỏng vấn với Entertainment Daily.

Ông này cũng chỉ ra rằng hoạt động của vợ chồng Hoàng tử Harry không thu hút được công chúng địa phương, chỉ có nhân viên an ninh đi theo tháo tùng họ.

"Họ đã nói muốn một cuộc sống riêng tư nhưng luôn tự xâm phạm riêng tư của chính bản thân," Rae bình luận thêm, đồng thời cho rằng không ai nghĩ họ đại diện cho Hoàng gia.

Vợ chồng Harry đã rời khỏi nghĩa vụ thành viên cao cấp của Hoàng gia từ tháng 03/2020.

Chuyến thăm tuần trước tới New York là sự kiện gặp gỡ công chúng đầu tiên của họ từ khoi rời khỏi Hoàng gia. Trong chuyến thăm, họ tham dự sự kiện Global Citizen Live tại Công viên Trung tâm, nơi họ kêu gọi bình đẳng vaccine Covid-19.

Đây cũng là lần đầu tiên Meghan Markle xuất hiện trước công chúng sau khi sinh con gái Lilibet. Trước đó có một số tin đồn cho rằng cặp vợ chồng có thể trở lại Anh trong dịp Giáng sinh hoặc để rửa tội cho con gái.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)