Thế giới

Vợ chồng cựu công chúa Nhật Bản đối mặt khó khăn cực lớn chỉ vài tháng sau khi tới New York, nguy cơ tan vỡ giấc mơ Mỹ

Vợ chồng cựu công chúa Nhật Bản Mako được cho là sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn mới trên đất Mỹ trong thời gian tới.

Vợ chồng cựu công chúa Nhật Bản đối mặt khó khăn cực lớn chỉ vài tháng sau khi tới New York, nguy cơ tan vỡ giấc mơ Mỹ
Kei Komuro (trái) và cựu công chúa Mako ở New York (Ảnh: Getty)

Truyền thông Nhật Bản những ngày vừa qua đăng tải nhiều thông tin đồn đoán về tương lai của vợ chồng cựu công chúa Mako trên đất Mỹ, trong bối cảnh Kei Komuro, chồng của công chúa được cho là sắp hết hạn visa lưu trú ở nước này.

Kei Komuro sẽ tham dự kỳ thi vào hội luật sư tại bang New York (Mỹ), nơi cặp vợ chồng trẻ đã chuyển tới sống tại một căn hộ cao cấp sau hôn lễ hồi tháng 10 năm ngoái. Kỳ thi này có tính chất rất quan trọng với tương lai sự nghiệp của Komuro, bởi anh được cho là sẽ có những cơ hội việc làm tốt hơn với mức lương cao hơn sau khi đã được nhận vào hiệp hội luật sư.

Bên cạnh đó, Komuro cũng đang xem xét nộp đơn xin thị thực H-1B, dành cho người nước ngoài làm việc tại một công ty của Mỹ để có thể tiếp tục ở lại nước này.  Nếu không xin được thị thực H-1B, Komuro có nguy cơ phải rời khỏi nước Mỹ vào tháng 07 tới, một viễn cảnh gây lo ngại cho cặp vợ chồng trẻ.

Theo Yahoo Japan, quy trình xin thị thực sẽ dễ dàng hơn nếu Komuro vượt qua kỳ thi luật kể trên, thế nhưng tỷ lệ đạt của kỳ thi này không phải là quá cao.

Trước đó, Komuro đã không vượt qua được kỳ thi tổ chức hồi cuối năm ngoái, theo xác nhận của Hoàng gia Nhật Bản.

Trong khi đó, cựu công chúa Mako có bằng thạc sĩ ngành nghiên cứu bảo tàng và phòng tranh học do Đại học Leicester (Anh) cấp, đồng thời cũng có kinh nghiệm làm việc năm năm ở một bảo tàng tại Tokyo, do đó truyền thông Mỹ nhận định việc cô tìm việc ở thế giới nghệ thuật New York sẽ không quá khó.

Trước đó, thông tin từ báo chí Mỹ cho thấy hai vợ chồng đã thuê một căn hộ ở khu vực Hell's Kitchen tại quận Manhattan, New York. Cụ thể, hai vợ chồng được trông thấy đã đưa hành lý vào một tòa nhà dân cư ở Đường 52.

Căn hộ mà hai vợ chồng thuê chỉ có một phòng ngủ, nhưng được trang web quảng cáo mô tả là "sang trọng, đầy đủ tiện nghi". Giá thuê phòng vào khoảng ít nhất 4.300 USD/tháng.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vo-chong-cuu-cong-chua-nhat-ban-doi-mat-kho-khan-cuc-lon-chi-vai-thang-sau-khi-toi-new-york-nguy-co-tan-vo-giac-mo-my-tintuc809015