Thế giới

Virus lạ ở Trung Quốc đã chính thức xuất hiện tại Mỹ: CDC vừa công bố trường hợp đầu tiên

Loại virus lây sang gần 300 người, khiến 6 trường hợp tử vong hiện đã xuất hiện ở Mỹ. Bệnh nhân là nam giới, 30 tuổi và đã từng đến Vũ Hán.

Truyền thông quốc tế đang hướng về Trung Quốc, vì sự xuất hiện của một loại virus corona chưa từng được biết đến gây ra bệnh phổi lạ. Ở thời điểm hiện tại, đã có gần 300 trường hợp nhiễm bệnh ở châu Á (chủ yếu tại thành phố Vũ Hán, nơi bắt nguồn dịch bệnh), và khiến 6 người tử vong.

Được biết, loại virus corona này cùng họ với những loại gây ra dịch SARS và MERS, đồng thời mới được xác nhận có khả năng lây từ người sang người. Và theo trang ABC News đưa tin, mới đây CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ) công bố rằng loại coronavirus lạ tại Trung Quốc đã chính thức xuất hiện tại Hoa Kỳ.

Virus lạ ở Trung Quốc đã chính thức xuất hiện tại Mỹ: CDC vừa công bố trường hợp đầu tiên

Nạn nhân là nam giới, 30 tuổi, trở về Washington từ Vũ Hán. Tuy nhiên, người này cho biết anh không hề đến khu chợ hải sản được cho là nơi phát tán virus, cũng không biết bất kỳ ai mang dấu hiệu nhiễm virus cả.

Trước đó, những trường hợp tương tự đã xuất hiện tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Đài Loan... rồi vượt ra khỏi biên giới đến Nhật, Thái Lan và Hàn Quốc. Tất cả các bệnh nhân đều từng đến Vũ Hán vào đầu năm nay.

"Thông tin ngày càng nhiều và rối loạn. Tôi hy vọng rằng tình hình sẽ sớm trở nên rõ ràng trong những ngày tới," - trích lời bác sĩ Nancy Messonnier, giám đốc NCIRD (Trung tâm tiêm chủng và bệnh hô hấp quốc gia).

Theo Messonnier, thông tin quan trọng nhất là xác định xem loại virus này có khả năng lây lan từ người sang người dễ dàng như thế nào. Hiện tại, nước Mỹ bắt đầu thực hiện rà soát, xét nghiệm loại virus mới ở các sân bay quốc tế: New York, San Francisco, và Los Angeles. Bệnh nhân tại Washington nêu trên đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước khi lệnh xét nghiệm được công bố, và cũng chưa kịp bộc lộ bất kỳ triệu chứng gì.

Virus lạ ở Trung Quốc đã chính thức xuất hiện tại Mỹ: CDC vừa công bố trường hợp đầu tiên - 1
Thiết bị kiểm soát nhiệt tại sân bay

Bộ y tế Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tiến hành mở rộng chương trình xét nghiệm ra đến Chicago và Atlanta. Theo tiến sĩ Scott Lindquist - chuyên gia dịch tễ học tại Washington, các chuyên gia đang phối hợp điều tra cùng đội ngũ bên Trung Quốc để sớm có kết quả. Tuy nhiên, rủi ro nhiễm bệnh tại Mỹ nói chung và Washington nói riêng được nhận định là thấp.

"Đây không phải là thời điểm cần lo lắng hoặc hoảng loạn, mà là cảnh giác," - Jay Inslee, phát ngôn viên từ chính phủ Hoa Kỳ cho biết.

"Rủi ro lúc này tại Washington vẫn là rất thấp." - ông chia sẻ thêm.

Virus lạ ở Trung Quốc đã chính thức xuất hiện tại Mỹ: CDC vừa công bố trường hợp đầu tiên - 2

Trung Quốc hiện đang cố gắng kìm hãm sự lây lan của dịch bệnh. Tổ chức y tế thế giới WHO dự tính sẽ họp gấp vào ngày 22/1 tại Geneva, để quyết định xem liệu nên ban bố tình trạng khẩn cấp cho cộng đồng quốc tế.

Theo JD (Helino)




http://helino.ttvn.vn/the-gioi/virus-la-o-trung-quoc-da-chinh-thuc-xuat-hien-tai-my-cdc-vua-cong-bo-truong-hop-dau-tien-2202022110457987.htm