Thế giới

Việt - Trung thúc đẩy xu thế phát triển tích cực trong hợp tác

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc có cuộc gặp thường niên nhằm kiểm điểm quan hệ hai nước năm 2017 và phương hướng hợp tác năm 2018.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung từ ngày 5 - 6/2 tiến hành cuộc gặp thường niên với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tại Quảng Châu, theo thông cáo bộ ngoại giao.

Sau các buổi làm việc, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hai nước năm 2017 về tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực. Việt Nam và Trung Quốc đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về củng cố và thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện. Các lĩnh vực hợp tác về ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, ngày càng đi vào chiều sâu.

Việt - Trung thúc đẩy xu thế phát triển tích cực trong hợp tác
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung (phải) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Hai nước thống nhất triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc song phương, đồng thời giữ vững xu thế phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại, công nghệ, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân...

Hai bên đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản, sữa và các sản phẩm sữa, hoa quả, thủy sản, lợn và thịt lợn của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc, đẩy nhanh việc triển khai các khoản tín dụng, viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam.

Việt Nam và Trung Quốc đánh giá tích cực những những tiến triển đối với tuyến biên giới trên đất liền, như việc mở cửa khẩu Thạc Long - Lý Vạn, thông xe cầu Bắc Luân 2, thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, tạo thuận lợi cho giao thương, người dân qua lại biên giới. Đôi bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền, góp phần xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm cũng như những quan ngại từ phía Việt Nam về diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông thời gian gần đây.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)