Thế giới

Việt Nam trả lời câu hỏi liên quan việc mua máy bay siêu âm hạng nhẹ Su-75 của Nga

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, Việt Nam kiên trì với chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ.

Việt Nam trả lời câu hỏi liên quan việc mua máy bay siêu âm hạng nhẹ Su-75 của Nga
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc họp báo chiều 22/7, trả lời câu hỏi liên quan đến việc liệu Việt Nam có kế hoạch mua máy bay siêu âm hạng nhẹ Su-75 Checkmate của Nga hay không, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hiện chưa có thông tin về việc này.

Tuy nhiên, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam kiên trì với chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ. “Do đó, việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng là phù hợp với chính sách hòa bình tự vệ, là việc làm bình thường để củng cố năng lực quốc phòng và phục vụ công tác huấn luyện của quân đội”, bà Hằng cho biết thêm.

Trước đó, phát biểu tại triển lãm MAKS 2021, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Yuri Borisov cho rằng, máy bay siêu âm hạng nhẹ Su-75 Checkmate mới chủ yếu hướng tới thị trường Việt Nam, Ấn Độ và các nước Châu Phi.

Theo Lan Hương (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/viet-nam-tra-loi-cau-hoi-lien-quan-viec-mua-may-bay-sieu-am-hang-nhe-su-75-cua-nga-161212207165521480.htm