Thế giới

Việt Nam phản đối các bên điều vũ khí ra Hoàng Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói việc các bên điều vũ khí ra Hoàng Sa vi phạm chủ quyền của Việt Nam khi bình luận về thông tin Trung Quốc điều oanh tạc cơ ra đảo này.

"Việc các bên đưa các loại vũ khí cũng như máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp tình hình Biển Đông", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong họp báo thường kỳ chiều nay.

Bà Hằng trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc điều oanh tạc cơ đến Hoàng Sa.

Việt Nam phản đối các bên điều vũ khí ra Hoàng Sa
Oanh tạc cơ H-6J được cho là hạ cánh trái phép xuống đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hồi đầu tháng 8. Ảnh:Twitter/RupprechtDeino.

Hôm 13/8, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc xuất hiện hình ảnh một oanh tạc cơ H-6J đậu trên đường băng ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, trong khi các kỹ thuật viên kiểm tra máy bay. Trước đó, blog Chinese Military Aviation cho biết oanh tạc cơ H-6J không vũ trang hạ cánh xuống đảo Phú Lâm vào đầu tháng 8. Một số nhà quan sát quân sự cũng cho rằng đặc điểm địa hình trong bức ảnh phù hợp với các mốc thực địa như trạm radar, cầu cảng trên đảo Phú Lâm. Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm giữ từ năm 1974.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhắc lại Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình với hai quần đảo này, phù hợp với luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi kêu gọi các bên đóng góp có trách nhiệm trong việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh trên Biển Đông", bà Hằng nói.

Theo Việt Anh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/viet-nam-phan-doi-cac-ben-dieu-vu-khi-ra-hoang-sa-4149693.html