Thế giới

Việt Nam đề nghị ASEAN phối hợp chống nCoV

Ngày 4/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo về việc hợp tác giữa các nước ASEAN nhằm chống dịch nCoV. 

Lãnh đạo Chính phủ hai nước cho rằng các nước ASEAN cần chủ động phối hợp để tìm giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm đối phó dịch bệnh. 

Việt Nam đề nghị ASEAN phối hợp chống nCoV
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Indonesia. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất lập nhóm công tác chung cấp bộ trưởng giữa các nước trong khối. Nhóm sẽ có sự tham gia của cơ quan về vận tải, xuất nhập cảnh, kiểm soát biên giới, lãnh sự... và họp trực tuyến để chia sẻ thông tin, đưa ra giải pháp chống dịch nCoV. 

Tổng thống Joko Widodo nhất trí với đề xuất này và nhấn mạnh cần tăng cường hỗ trợ lãnh sự cho công dân các nước Đông Nam Á bị tác động bởi dịch, nhất là những người đang mắc kẹt ở vùng dịch tại Trung Quốc. 

Dịch viêm phổi do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, được báo cáo lần đầu ngày 31/12/2019. Đến 4/2, nCoV đã lây lan tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việt Nam đề nghị ASEAN phối hợp chống nCoV - 1Việt Nam đề nghị ASEAN phối hợp chống nCoV - 2

Theo VnExpress.net




https://vnexpress.net/the-gioi/da-so-ca-tu-vong-vi-virus-corona-la-nguoi-gia-4050333.html?fbclid=IwAR0yhBT8rBqVW0rMpfB1CkkQKhoO4wsAf8bMVqZbdEiEJEGhjgC5LLhKctM