Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Viện Virus học Vũ Hán mở cửa cho phóng viên Mỹ vào tham quan

Viện Virus học Vũ Hán đã mở cửa cho đoàn phóng viên đài NBC News (Mỹ) tham quan để khẳng định "100 phần trăm" rằng Covid-19 không có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm.

NBC News cho biết đoàn phóng viên đã tham quan Viện Virus học Vũ Hán trong 5 giờ đồng hồ. Là đơn vị truyền thông nước ngoài đầu tiên được vào tham quan cơ sở này, đoàn phóng viên của NBC được phép thăm phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 4, nơi các kĩ thuật viên phải mặc đồ bảo hộ để nghiên cứu một số loại virus nguy hiểm, trong đó có các virus có nguồn gốc từ dơi như SARS-CoV-2.

Phó giám đốc phòng thí nghiệm Yuan Zhiming khẳng định với NBC News rằng ông biết "100%" đại dịch không bắt nguồn từ Viện Virus học Vũ Hán.

Ông Yuan nói không ai có liên quan tới phòng thí nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ngay cả khi được xét nghiệm kháng thể để xác định liệu họ đã nhiễm bệnh hay chưa.

Yuan cho biết thêm rằng phòng thí nghiệm mới chỉ biết về virus vào cuối tháng 12, khi được đề nghị điều tra các ca bệnh "viêm phổi không rõ nguyên nhân" tại các bệnh viện địa phương.

"Chúng tôi chưa từng gặp virus corona chủng mới này trước thời điểm đó, và không có virus này thì không có chuyện nó thoát ra khỏi phòng thí nghiệm," Yuan nói với NBC.

Viện Virus học Vũ Hán mở cửa cho phóng viên Mỹ vào tham quan
Phóng viên đài NBC phỏng vấn ông Yuan Zhiming, phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán (Ảnh: NBC)

Phòng thí nghiệm "hoàn toàn ủng hộ" Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo giám đốc Wang Yanyi. WHO đã cử một đội chuyên gia tới Trung Quốc để hợp tác với các nhà khoa học tại Vũ Hán xác định nguồn gốc dịch bệnh.

"Thật không may khi chúng tôi bị coi là vật tế thần cho nguồn gốc của virus. Bất kỳ ai cũng sẽ thấy giận dữ khi trở thành tâm điểm của những lời cáo buộc ác ý, không chính đáng khi đang nghiên cứu và tham gia các hoạt động phòng chống virus," bà Wang nói thêm.

Trong khi đó, Yuan Zhiming thất vọng khi chứng kiến vụ việc tạo ra "căng thẳng" giữa Mỹ và Trung Quốc, cho rằng điều này làm ảnh hưởng tới "tiến bộ và ổn định của thế giới," cũng như các nghiên cứu khoa học của họ.

"Chúng tôi đã học hỏi nhiều điều từ các nhà khoa học Mỹ về công nghệ khoa học, về mặt tinh thần và những vấn đề liên quan," ông Yuan nói với NBC.

"Trong bối cảnh đại dịch, tôi cho rằng chúng ta vẫn cần tin tưởng, tôn trọng khoa học và tin những nhà khoa học," ông nói.

Dù không trực tiếp nhắc tới những tuyên bố của Viện Virus học Vũ Hán, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh với NBC rằng "chính phủ Trung Quốc chưa chia sẻ đủ lữ liệu và mẫu cho cộng đồng quốc tế".

"Chúng ta chưa có câu trả lời mà chúng ta cần về chủng virus đã khiến 700.000 người tử vong. Để thế giới có được những câu trả lời, Bắc Kinh cần cung cấp thông tin mở và minh bạch, giúp hiểu rõ nguồn gốc của virus", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)