Thế giới

Video nhóm quân Ukraine bị UAV Lancet của Nga tấn công vài giây trước khi đổ bộ

Một tàu đổ bộ của Ukraine mới đây đã bị trúng tên lửa từ máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga vài giây trước khi cập bờ.

Theo Avia.pro, tàu đổ bộ BMK-2000 của Ukraine đang vận chuyển một nhóm lính dù thì bất ngờ bị máy bay không người lái Lancet của Nga tấn công.

Chiếc tàu đổ bộ trên thực tế không bị hư hại nặng, tuy nhiên, lực lượng đổ bộ với một số binh lính Ukraine trên tàu đã thiệt mạng bởi các mảnh vỡ và sóng nổ.

Vụ tấn công xảy ra khi chiếc tàu đang thả neo vào bờ và chuẩn bị cho binh sĩ Ukraine đổ bộ. Chỉ vài giây trước khi bổ bộ, UAV cảm tử của Nga đã lao vào mạn trái của con tàu.

Thông tin chính xác về thương vong của binh lính Ukraine chưa được tiết lộ, tuy nhiên, rất có thể quân đội Nga đã ngăn chặn được một chiến dịch lớn của lực lượng vũ trang Ukraine, vì quân đội Ukraine không sử dụng tàu đổ bộ cho các mục đích khác.

Hiện quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin do truyền thông Nga công bố.

Theo Eurasian Times, UAV Lancet mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công tự sát như một tên lửa không đối đất.

Lancet có tốc độ khoảng 110 km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3kg cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh.

Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. Lancet có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12kg (gồm cả thuốc nổ).

Theo Thanh Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/video-uav-lancet-cua-nga-tan-cong-nhom-quan-ukraine-vai-giay-truoc-khi-do-bo-2110552.html