Thế giới

Video của Trump bị gỡ khỏi Twitter vì vi phạm bản quyền nhạc phim Batman

Hãng phim Warner Bros cho hay video về chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Trump có chứa nhạc chưa được cấp phép sử dụng.

Video của Trump bị gỡ khỏi Twitter vì vi phạm bản quyền nhạc phim Batman
Tổng thống Trump trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hồi tháng 2. Ảnh: AP

Ông Trump hôm 9/4 chia sẻ trên Twitter một video với chú thích "Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại!" mà không nói rõ về nguồn gốc. Video mở đầu bằng nhiều địa danh của Washington xen lẫn với hình ảnh của Barack Obama và vợ chồng Bill Clinton.

Video sau đó tiếp nối bằng cảnh Trump thăm một nhà máy, gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phiên điều trần thẩm phán tòa án tối cao Brett Kavanaugh, cảnh quay của các nam diễn viên Hollywood, lồng với cảnh Trump vận động tranh cử.

"Ban đầu họ làm ngơ bạn. Sau đó họ cười bạn. Rồi họ tố bạn phân biệt chủng tộc. Donald J. Trump. Phiếu bầu của các bạn đã chứng minh họ hoàn toàn sai. Trump: Chiến thắng vĩ đại 2020", dòng chữ trên video viết.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, video này bị gỡ khỏi YouTube và Twitter. Trong một thông cáo, hãng phim Warner Bros xác nhận video đã sử dụng trái phép ca khúc do Hans Zimmer sáng tác được dùng làm nhạc nền cho bộ phim về Batman (Người Dơi) năm 2012 "Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy".

"Chúng tôi đang làm việc thông qua các kênh pháp lý thích hợp để gỡ bỏ nó", Warner Bros cho biết.

Trump sau đó đã xóa bài viết trên Twitter nhưng đến chiều 10/4, các bản sao của video trên vẫn tồn tại trên YouTube.

"Video do một người ủng hộ thực hiện", một trợ lý của Trump giải thích với CNN. "Chúng tôi muốn chia sẻ nội dung từ những người ủng hộ trung thành và đây chỉ là một ví dụ khác cho thấy các fan của Trump ủng hộ tổng thống như thế nào".

Tuần trước, video này được đăng lên một kênh ủng hộ Trump trên mạng xã hội Reddit. Tác giả video cho hay nó được thực hiện cách đây vài tuần và rất bất ngờ cũng như vui sướng khi được Trump chia sẻ trên trang cá nhân.

"Tôi rất vinh hạnh", người này viết. "Bố tôi đã in bài viết của Trump ra để tôi đóng khung nó".

Nhiều nghệ sĩ Mỹ trong đó có Neil Young, Pharrell Williams từng yêu cầu chiến dịch tranh cử của Trump ngừng việc sử dụng nhạc của họ mà không xin phép.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)