Thế giới

Vì sao 8 đại gia Nga gồm 6 lãnh đạo dầu khí tử vong?

Ít nhất 8 doanh nhân nổi tiếng của Nga được cho là đã chết do tự tử hoặc do tai nạn chưa rõ nguyên nhân kể từ cuối tháng 1, với 6 trong số đó có liên quan hai công ty năng lượng lớn nhất của Nga, CNN đưa tin ngày 2/9.

Sáu người liên quan tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga hoặc một trong những công ty con của Gazprom, trong khi hai công ty còn lại liên quan Lukoil, công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga.

Đầu năm nay, Lukoil có lập trường công khai bất thường khi lên tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine, kêu gọi sự thông cảm cho các nạn nhân và chấm dứt xung đột.

Vì sao 8 đại gia Nga gồm 6 lãnh đạo dầu khí tử vong?
Trên cùng bên trái, Sergey Protosenya; hàng đầu giữa, Alexander Tyulakov; trên cùng bên phải, Mikhail Watford; dưới cùng bên phải, Vladislav Avayev; giữa dưới cùng, Vasily Melnikov; dưới cùng bên trái, Leo Shulman. Ảnh: Tsb News.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, chủ tịch Lukoil, ông Ravil Maganov, qua đời trong tuần này sau khi rơi từ cửa sổ của một bệnh viện ở Mátxcơva. Lukoil xác nhận cái chết của ông hôm thứ Năm trong một tuyên bố được đăng trên trang web của hãng.

Lukoil tuyên bố, ông Maganov “đã qua đời sau một trận ốm nặng” mà không đề cập đến việc bị ngã. “Ông Maganov đã đóng góp to lớn vào sự phát triển không chỉ của công ty mà còn của toàn bộ ngành dầu khí của Nga”, Lukoil nhận định.

Vì sao 8 đại gia Nga gồm 6 lãnh đạo dầu khí tử vong? - 1
Ravil Maganov, chủ tịch hãng dầu khí Nga Lukoil, tham dự một lễ trao giải vào năm 2019. Ảnh: Getty Images.

Một nhà quản lý hàng đầu khác của Lukoil, ông Alexander Subbotin, được tìm thấy đã chết gần Mátxcơva vào tháng 5 sau khi đến thăm một thầy cúng, TASS đưa tin. Thông tấn xã Nga dẫn lời một quan chức cho biết các nhà chức trách đã được gọi đến nhà và thấy một người đàn ông bất tỉnh vì suy tim. TASS đưa tin, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc.

Có liên hệ với với Gazprom

Trong số những cái chết đầu tiên được báo cáo trong năm nay, một giám đốc điều hành hàng đầu của Gazprom được phát hiện đã chết trong ngôi nhà của mình ở làng Leninsky gần thành phố Leningrad ngày 30/1, theo hãng tin Nga RIA Novosti.

Một bức thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy tại hiện trường và các nhà điều tra đang điều tra xem cái chết này có phải là một vụ tự tử hay không. Đài truyền hình quốc gia Nga RenTv xác định người đàn ông này là Leonid Shulman, lãnh đạo bộ phận giao thông vận tải của Gazprom Invest.

Vì sao 8 đại gia Nga gồm 6 lãnh đạo dầu khí tử vong? - 2
Ông Leonid Shulman - một nhà quản lý cấp cao của Gazprom. Nguồn: CNN.

Chỉ một tháng sau đó, một giám đốc điều hành hàng đầu khác tại Gazprom được phát hiện đã chết trong cùng một ngôi làng. Alexander Tyulakov được phát hiện đã chết trong nhà để xe của mình ngày 25/2, theo Novaya Gazeta, một tờ báo độc lập của Nga. Novaya Gazeta đưa tin, ông Tyulakov tử vong do tự sát.

Vì sao 8 đại gia Nga gồm 6 lãnh đạo dầu khí tử vong? - 3
Ông Alexander Tyulyakov - một quản lý cấp cao của Gazprom. Nguồn: CNN.

Thêm hai doanh nhân Nga có liên hệ với Gazprom đã chết trong các vụ giết người rồi tự sát hồi tháng Tư.

Một trong số họ, ông Vladislav Avayev, cựu phó chủ tịch của Gazprombank, được phát hiện đã chết cùng vợ và con gái trong căn hộ ở Mátxcơva ngày 18/4, TASS đưa tin. Trích dẫn một nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật, TASS tuyên bố, nhà chức trách đang điều tra cái chết của 3 người trong gia đình ông Avayev là một vụ giết người-tự sát.

Yulia Ivanova, đại diện của Ủy ban Điều tra Mátxcơva, được Tass dẫn lời nói rằng một người thân đã phát hiện ra thi thể của 3 người nhà Avayev sau khi được tài xế của gia đình và bảo mẫu cho biết họ không thể liên lạc qua điện thoại hoặc không thể vào căn hộ, vì cánh cửa đã được đóng từ bên trong.

Vì sao 8 đại gia Nga gồm 6 lãnh đạo dầu khí tử vong? - 4
Ông Vladislav Avayev - cựu phó chủ tịch Gazprombank. Nguồn: CNN.

Igor Volobuev, cựu Chủ tịch của Gazprombank, người gần đây rời Nga đến Ukraine, nói với CNN rằng, ông không tin ông Avayev tự sát. "Công việc của anh ấy là giao dịch với ngân hàng tư nhân, nghĩa là giao dịch với các khách hàng VIP. Anh ấy phụ trách số tiền rất lớn. Vì vậy, anh ấy đã tự sát? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ anh ấy biết điều gì đó và rằng anh ấy gây ra một số rủi ro”, ông Volobuev nói với CNN hồi tháng Tư.

Ủy ban Điều tra của Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNN về trường hợp này. Chỉ một ngày sau, vào ngày 19/4, Sergey Protosenya, cựu giám đốc điều hành của nhà sản xuất khí đốt Novatek thuộc sở hữu một phần của Gazprom, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Lloret de Mar, một khu nghỉ mát Địa Trung Hải gần thành phố Barcelona của Tây Ban Nha.

Vì sao 8 đại gia Nga gồm 6 lãnh đạo dầu khí tử vong? - 5
Ông trùm khí đốt Nga Sergei Protosenya và vợ Natalya. Nguồn: CNN.

Một nguồn tin chính thức thân cận với cuộc điều tra nói với CNN vào tuần trước rằng, thi thể của vợ và con gái có dấu hiệu bị bạo hành, được tìm thấy bên trong ngôi nhà sang trọng của gia đình. Cảnh sát kết luận, đó là một vụ giết người rồi tự sát. Tuy nhiên, nói với Daily Mail vào tháng 4, con trai của ông Protosenya cho rằng bố anh đã bị sát hại.

Kết luận của điều tra viên

Ông Mikhail Watford, một tỷ phú dầu khí người Nga gốc Ukraine, được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thành phố Surrey của Anh ngày 28/2. Cảnh sát Surrey nói với CNN rằng, họ tin không có bất kỳ tình huống đáng ngờ nào.

Một doanh nhân Nga khác, Vasily Melnikov, được tìm thấy đã chết cùng gia đình ở thành phố Nizhny Novgorod của Nga vào cuối tháng 3, theo báo Nga Kommersant. Ông Melnikov sở hữu MedStom, một công ty cung cấp vật tư y tế.

Theo Ủy ban Điều tra của Nga, một người đàn ông 43 tuổi, vợ 41 tuổi và hai đứa con 4 tuổi và 10 tuổi bị đâm chết hôm 23/3. Ủy ban không nêu tên ông Melnikov, nhưng tuổi của người chết và địa điểm xảy ra vụ việc phù hợp với bài viết của Kommersant.

Vì sao 8 đại gia Nga gồm 6 lãnh đạo dầu khí tử vong? - 6
Cảnh sát điều tra vụ việc gia đình doanh nhân Nga Vasily Melnikov thiệt mạng. Ảnh: Pledgetimes.

Chi nhánh khu vực của Ủy ban Điều tra đã không cập nhật tình hình điều tra của họ và không trả lại yêu cầu bình luận của CNN. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, vào tháng 3, cơ quan này tuyên bố "không có dấu hiệu xâm nhập trái phép vào căn hộ" và "dao đã được tìm thấy và thu giữ". Ủy ban cho biết: "Các nhà điều tra đang xem xét những gì đã xảy ra, bao gồm việc sát hại con và vợ của chủ hộ, sau đó là cái chết tự thiêu”.

Theo Thái An (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/vi-sao-8-dai-gia-nga-gom-6-lanh-dao-dau-khi-tu-vong-post1466638.tpo