Thế giới

Vì Mangkhut, Macau đóng cửa toàn bộ sòng bạc, chịu thất thu trăm triệu USD

Sóng đánh mạnh ở Shek O. Nguồn: Jhena Davait

Macau đã đóng cửa toàn bộ sòng bạc giữa lúc siêu bão Mangkhut tiếp cận đặc khu này ngày 16-9. Dự kiến mỗi ngày đóng cửa các sòng bạc sẽ khiến chính quyền Macau thất thu khoảng 6 tỉ nhân dân tệ (tương đương 900 triệu USD).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các sòng bạc địa phương bị đóng cửa toàn bộ như vậy bởi giới chức trách cảnh báo thành phố được mệnh danh là "Las Vegas phương Đông" này có thể ngập lụt nặng vì bão.

Vì Mangkhut, Macau đóng cửa toàn bộ sòng bạc, chịu thất thu trăm triệu USD
Chính quyền Maucau từng bị cư dân chỉ trích nặng nề hồi năm ngoái khi không có các hoạt động chuẩn bị trước bão Hato dẫn tới hậu quả lớn với 12 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Dự kiến mỗi ngày đóng cửa các sòng bạc sẽ khiến chính quyền Macau thất thu khoảng 6 tỉ nhân dân tệ (tương đương 900 triệu USD).

Tuyên bố từ chính quyền đặc khu này khẳng định quyết định đóng cửa toàn bộ 42 sòng bạc ở đây đã được giới chức lãnh đạo đặc khu và các ông chủ sòng bạc nhất trí. Theo đó, việc tạm ngưng hoạt động của các sòng bạc nhằm bảo vệ sự an toàn cho các nhân viên sòng bạc, khách hàng cũng như cư dân của đặc khu.

Các nhân viên một số sòng bạc cho hay việc đóng cửa sẽ được duy trì cho tới khi có các thông báo tiếp theo, tùy theo tình hình thực tế.

Trong khi đó, chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo bão lên mức cảnh báo đỏ. Cục thời tiết của Macau cho biết cảnh báo đối với siêu bão Mangkhut sẽ được tăng lên mức cao nhất là T10 vào cuối ngày 16-9 với mưa to gió lớn hết sức nguy hiểm.

Các cửa hàng và doanh nghiệp địa phương đã được gia cố bảo vệ bằng túi cát dọc đường phố của đặc khu hành chính vốn thu hút nhiều khách du lịch này.

Chính quyền Maucau từng bị cư dân chỉ trích nặng nề hồi năm ngoái khi không có các hoạt động chuẩn bị trước bão Hato dẫn tới hậu quả lớn với 12 người thiệt mạng. Quan chức lãnh đạo cơ quan thời tiết của đặc khu lúc đó đã phải từ chức sau cơn bão được cho là tồi tệ nhất tại Macau trong 50 năm này và chính quyền buộc phải xin lỗi vì đã không chuẩn bị tốt.

Theo Đỗ Quyên (Nld.com.vn)