Thế giới

Venezuela: Guaidó bị chính phủ buộc tội âm mưu đảo chính

Tổng thống tự xưng Juan Guaido đang tiến hành một cuộc đảo chính có sự xuất hiện của nhóm nhỏ lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela, ông Jorge Rodriguez ngày 30/4 xác nhận chính phủ nước này đang chống lại một nhóm "quân nhân phản bội" âm mưu tiến hành đảo chính.

Phóng viên của Reuters xác nhận nhìn thấy lãnh đạo quốc hội, Tổng thống tự xưng Juan Guaido đứng gần một căn cứ không quân ở Caracas, xung quanh là một nhóm các tay súng mặc đồng phục, có trang bị vũ khí.

RT dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nicolas Maduro cho biết đảo chính đang diễn ra ngay tại quốc gia này. Theo nhóm phóng viên của kênh truyền hình CNN tại Thủ đô Caracas, tiếng súng đã vang bên ngoài một căn cứ không quân ở thành phố này.

Căn cứ này đang được thủ lĩnh đối lập Juan Guaido và trợ lý Leopoldo Lopez dùng làm căn cứ để tập hợp người ủng hộ. Cả hai nhân vật chính trị đối lập này đều đang có mặt ở căn cứ quân sự nói trên.

Venezuela: Guaidó bị chính phủ buộc tội âm mưu đảo chính
Thủ lĩnh Juan Guaido bắt tay một người lính ủng hộ mình

Những hình ảnh của CNN cho thấy những người lính ủng hộ Juan Guaido mặc quân phục, lập các chốt phòng thủ xung quanh căn cứ không quân. Trong khi đó, trên đường phố Caracas, các nhóm nhỏ người biểu tình đã xuất hiện và tiến hành các hoạt động bạo động đối đầu với lực lượng cảnh sát, hơi cay đã được sử dụng.

Trang tin The Sun đánh giá đây chỉ là một cuộc đảo chính quy mô nhỏ không đủ sức làm thay đổi chế độ ở Venezuela. Nhận định ban đầu cho thấy chỉ có khoảng 70 binh sĩ ủng hộ Juan Guaido có mặt ở căn cứ nói trên.

Tổng thống tự xưng Juan Guaido cũng đã đích thân xuất hiện trong một đoạn băng video dài 3 phút và tuyên bố được một số binh sĩ ủng hộ trong một hành động đảo chính quân sự. Ông Guaido gọi đây là "giai đoạn cuối cùng" của các hành động chuyển giao quyền lực ở Venezuela.

Trước hành động của phe đối lập, chính quyền Venezuela cũng đã có những biện pháp đáp trả. Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã kêu gọi người dân tỉnh táo trước diễn biến chính trị mới nhất tại nước này.

Chủ tịch Quốc hội lập hiến Diosdado Cabello đã kêu gọi người dân ủng hộ chính phủ của ông Maduro tiến hành bảo vệ Tổng thống. Đáp lại lời kêu gọi, hàng nghìn người đã nhanh chóng tập trung trước Dinh Tổng thống để lập ra bức tường người che chắn tại đây. Thông tin từ truyền hình Venezuela, ngày càng đông người ủng hộ đổ về các tuyến đường dẫn đến Dinh Tổng thống.

Venezuela: Guaidó bị chính phủ buộc tội âm mưu đảo chính - 1
Các tay súng ủng hộ Juan Guaido lập các chốt chặn trên đường tiến vào căn cứ không quân La Carlota

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez khẳng định, quân đội đứng về phía Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời lên án thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là kẻ "phản quốc." Ông Lopez nhấn mạnh mọi căn cứ của quân đội Venezuela vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền nước này.

Ngay sau khi thông tin của ông Juan Guaido được đưa ra, chính quyền nhiều nước nhu Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ... tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Maduro.

Truyền thông Nga dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tình hình Venezuela trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia hôm nay. Ông Peskov cho biết, cuộc họp "tập trung vào thông tin âm mưu đảo chính ở Venezuela", song từ chối bình luận thêm.

Nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng kêu gọi các bên kìm chế. EU khẳng định không ủng hộ các hành động đảo chính bằng quân sự. Tây Ban Nha nhấn mạnh vấn đề Venezuela chỉ có thể giải quyết bằng đàm phán chính trị.

Venezuela: Guaidó bị chính phủ buộc tội âm mưu đảo chính - 2
Người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trên đường phố Caracas

Các quốc gia ủng hộ phe đối lập Jua Guaido cũng đã phát đi tuyên bố của mình. Tổng thống Colombia Ivan Duque đã kêu gọi quân đội và người dân Venezuela ngừng ủng hộ chính quyền Maduro và lựa chọn "đứng về phe đúng" của Juan Guaido.

Colombia cũng kêu gọi nhóm Lima tổ chức một phiên họp khẩn cấp liên quan đến tình hình đang diễn ra tại quốc gia Mỹ Latnh này.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được thông báo về diễn biến chính trị ở Venezuela và đang theo dõi sát sao tình hình. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định, Mỹ ủng hộ lãnh đạo đối lập Guaido và những nỗ lực của ông nhằm hạ bệ Tổng thống Maduro.

Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton dường như ủng hộ lời kêu gọi của thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Guaido sau khi ông Guaido kêu gọi người dân Venezuela và quân đội nước này ủng hộ lật đổ chính quyền của Tổng thống Maduro. "Quân đội Venezuela cần bảo vệ Hiến pháp và người dân Venezuela. Họ phải đứng về phía Quốc hội và các định chế hợp pháp. Mỹ đứng về phía người dân Venezuela", Reuters dẫn lời ông Bolton.

Theo Minh Hoàng (Đất Việt)