Thế giới

Venezuela cáo buộc tùy viên quân sự tại Mỹ 'phản quốc'

Bộ Quốc phòng Venezuela chỉ trích "hành động hèn nhát" của đại tá Silva, người công nhận thủ lĩnh đối lập là tổng thống.

Venezuela cáo buộc tùy viên quân sự tại Mỹ 'phản quốc'
Đại tá Jose Luis Silva, tùy viên quốc phòng Venezuela tại Washington. Ảnh: WLRN.

"Đầu hàng trước những thế lực quốc tế là hành động phản quốc và hèn nhát với đất nước. Vì vậy chúng tôi bác bỏ những tuyên bố của đại tá Jose Luis Silva, người từng giữ chức tùy viên quân sự tại Mỹ", Sputnik hôm nay dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Venezuela.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi đại tá Silva khẳng định trên nhật báo tiếng Tây Ban Nha El Nuevo Herald rằng ông không công nhận tư cách của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Silva cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là "tổng thống thực sự" của Venezuela.

Chủ tịch quốc hội Venezueala Guaido hôm 23/1 tuyên bố là "tổng thống lâm thời" và được Mỹ cùng một loạt nước phương Tây ủng hộ. Tuy nhiên, quân đội Venezuela cùng các nước như Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba vẫn tuyên bố ủng hộ Tổng thống Maduro.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố quân đội sẽ tiếp tục bảo vệ hiến pháp và chủ quyền quốc gia, khẳng định không công nhận Guaido là tổng thống lâm thời, đồng thời thề bảo vệ Maduro đến cùng.

Tổng thống Maduro vừa tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai ngày 10/1, bất chấp việc Mỹ và một số quốc gia Nam Mỹ tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử hồi năm ngoái. Maduro cáo buộc phe đối lập tìm cách đảo chính với sự hỗ trợ của Mỹ và tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington.

Juan Guaido, 35 tuổi, nổi lên từ cuối năm ngoái, khi lực lượng an ninh Venezuela bắt khoảng 30 người, trong đó có ông và hai tướng quân đội, sau âm mưu ám sát hụt nhằm vào Maduro trong cuộc duyệt binh ở Caracas ngày 4/8/2018. Sau khi được thả, nghị sĩ trẻ này được bầu làm chủ tịch quốc hội vào tháng một.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)