Thế giới

Vatican trong tâm bão: Thêm 1 cáo buộc tấn công tình dục nữa với Tổng giám mục Ventura

Tổng giám mục Luigi Ventura, đại sứ của Vatican (Sứ thần tòa Thánh) tại Pháp, người đang bị điều tra quấy rối tình dục Giám đốc Tòa đô chính thủ đô Paris trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của người này cuối tháng 1 vừa qua, vừa dính thêm một cáo buộc tấn công tình dục nữa từ Canada.

Tổng giám mục Ventura, 74 tuổi, từng có giai đoạn 8 năm làm Sứ thần tòa Thánh tại Canada, từ 2001-2009. Và cáo buộc tấn công tình dục mới nhất nhằm vào Ventura, là chuyện đã xảy ra trong quá khứ hơn chục năm trước.

Vatican trong tâm bão: Thêm 1 cáo buộc tấn công tình dục nữa với Tổng giám mục Ventura
Thêm một cáo buộc tình dục nữa nhằm vào Tổng giám mục Ventura

Theo trang web chuyên về tin tức-hoạt động tôn giáo của Canada, Presence, khiếu nại gửi tới văn phòng đại sứ tòa thánh Vatican tại Ottawa tố cáo ông Ventura đã “quấy rối”, “lạm dụng” tình dục đối với một người đàn ông vào năm 2008 tại Nhà thờ Thánh Sainte-Anne-de-Beaupre ở Quebec.

“Nạn nhân”, 32 tuổi vào thời điểm năm 2008, cáo buộc Tổng giám mục này đã “sờ mông mình ít nhất 2 lần” khi anh phục vụ tại bàn ăn của ông Ventura trong Bữa tiệc thánh tại Nhà thờ Sainte-Anne-de-Beaupre.

Trong một phát biểu chính thức mới đây từ Vantican, Giáo hoàng Francis khẳng định Vantican sẽ không làm ngơ những cáo buộc lạm dụng, tấn công tình dục hay vấn đề ấu dâm của các thành viên Vatican. Trước đó, Giáo hoàng Francis đã cách chức và buộc "hồi tục" hai Đức hồng y của Vatican bởi những cáo buộc ấu dâm hồi cuối năm ngoái.

Vatican trong tâm bão: Thêm 1 cáo buộc tấn công tình dục nữa với Tổng giám mục Ventura - 1
Trước đó Tổng giám mục Ventura đã bị điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục ở Paris hồi cuối tháng 1

Đức Tổng Giám Mục Luigi Ventura là người miền Lombardia, Italia, sinh ngày 9/12/1944 tại Borgosatollo. Ông được thụ phong linh mục lúc 25 tuổi tại giáo phận Brescia và phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1978.

Ventura có bằng tiến sĩ về Văn Chương và Giáo Luật. Ông đã từng phục vụ trong các tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Tây, Bolivia và Anh Quốc cho đến năm 1984 khi được triệu hồi về làm việc tại Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Ngày 25/3/1995, ông được phong lên hàng Tổng Giám Mục và sau đó được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Bờ Biển Ngà, Burkina Faso và Niger. Năm 1999, Ventura được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Chile.

Hai năm sau, từ 2001, Ventura được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Canada, trước khi làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp kể từ ngày 22/9/2009.

THANH XUÂN (SHTT)