Thế giới

Vật thể nghi thuộc MH370 trôi dạt bờ biển Mozambique

Theo quan chức Mỹ, một mảnh vỡ của máy bay Boeing 777, có thể thuộc về MH370, được phát hiện tại bờ biển Mozambique tuần này.

Theo quan chức Mỹ, một mảnh vỡ của máy bay Boeing 777, có thể thuộc về MH370, được phát hiện tại bờ biển Mozambique tuần này.

Một máy bay của Malaysia Airlines. Ảnh: NBC News

 
NBC News đưa tin, mảnh vỡ được tìm thấy trên một bãi cát ở eo biển Mozambique. Vị trí này là vùng nước nằm giữa Mozambique, phía đông châu Phi và Madagasca. Mảnh vỡ nằm cùng hướng với vị trí phần cánh tà từng được tìm thấy ở phía nam Ấn Độ Dương hồi tháng 7 năm ngoái.
 
Trong khi đó, CNN dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho hay, vật thể được tìm thấy là vỏ của bộ phận thăng bằng nằm ngang.
 
Các nhà điều tra đã chuyển mảnh vỡ tới Malaysia để nghiên cứu thêm.
 
Nguồn tin hàng không thứ hai cho biết, hiện tại họ không có hồ sơ của bất kỳ loại Boeing 777 nào mất tích, ngoài phi cơ mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines.
 
Hồi tháng 1, người ta phát hiện một mảnh vỡ mới được tìm thấy ở khu vực bờ biển phía nam Thái Lan. Tuy nhiên, giới chức nước này sau đó khẳng định, nó không thuộc về phi cơ Malaysia mất tích gần hai năm trước.
 
Máy bay mang số hiệu MH370 mất tích hồi tháng 3/2014 với 239 người trên khoang, khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Một mảnh vỡ của MH370 hồi tháng 7 năm ngoái trôi dạt vào đảo Reunion của Pháp.
 
>> Sự thực chuyện "tìm thấy mảnh vỡ MH370 ở Khánh Hòa"
>> Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 tại Thái Lan
 
Theo Hải Anh (Zing.vn)