Thế giới

Vắc xin Moderna nhiễm bẩn: Phát hiện người thứ 3 tử vong ít giờ sau tiêm, Nhật Bản 'ngồi trên đống lửa'

Việc người dân tiêm lô vắc xin Moderna bị nhiễm bẩn tử vong đã khiến giới chức Nhật Bản "đau đầu" và tổ chức các cuộc điều tra khẩn cấp.

Các cơ quan y tế Nhật Bản mới đây đã xác nhận rằng một người thứ 3 đã tử vong sau khi được tiêm liều thứ 2 vắc xin Moderna từ một trong những lô nhiễm tạp chất đã được thu hồi.

Cụ thể, người đàn ông 49 tuổi được tiêm liều thứ 2 vắc xin Moderna vào ngày 11/8 và được xác nhận tử vong vào sáng hôm sau (12/8) - truyền thông địa phương đưa tin, trích dẫn từ Bộ Y tế Nhật Bản. Cho đến nay vẫn chưa rõ liệu cái chết của người này có liên quan đến việc tiêm phòng hay không.

Ngoài ra, cũng không rõ liệu có bất kỳ bệnh lý nền nào khiến người đàn ông tử vong hay không. Có thông tin cho rằng người đàn ông nói trên bị dị ứng với kiều mạch.

Người đàn ông được tiêm một liều Moderna đến từ một trong những lô vắc xin hiện đã bị đình chỉ. Khoảng 2,6 triệu mũi vắc xin Moderna đã được thu hồi trên khắp Nhật Bản sau khi các tạp chất lạ được phát hiện bên trong một số lọ vắc xin. Các nhà chức trách ban đầu thu hồi khoảng 1,63 triệu liều có nguồn gốc từ 3 lô khác nhau, 1 triệu liều khác sau đó đã được thu hồi ở các tỉnh Okinawa và Gunma sau khi chúng cũng được phát hiện là bị nhiễm tạp chất.

Người đàn ông 49 tuổi này là người thứ 3 ở Nhật Bản tử vong sau khi tiêm liều vắc xin từ các lô nhiễm tạp chất. Trước đó, 2 người đàn ông khác - đều ở độ tuổi 30 - đã tử vong vài ngày sau khi tiêm liều Moderna thứ 2. Tuy nhiên, theo báo cáo, cả 2 lọ thuốc được sử dụng để tiêm chủng đều không chứa tạp chất. Một cuộc điều tra về cái chết của họ hiện đang được tiến hành.

Tạp chất được tìm thấy trong vài chục lọ chưa sử dụng và khiến lô hàng bị thu hồi sau đó được tiết lộ là thép không gỉ. Tuần trước, nhà phân phối tại Nhật Bản của Moderna, Công ty Dược phẩm Takeda, cho biết họ đã tiến hành một cuộc điều tra tại nhà máy nơi được cho là đã xảy ra vấn đề ô nhiễm, cho thấy các hạt kim loại rất có thể đến từ máy móc tại cơ sở này.

Tuy nhiên, công ty khẳng định rằng các hạt này không gây nguy hiểm cho bệnh nhân, vì "thép không gỉ thường được sử dụng trong van tim, thay khớp và chỉ khâu kim loại và kim bấm."

Do đó, nhiều người không cho rằng việc tiêm các hạt tạp chất sẽ làm tăng nguy cơ về sức khỏe.

Bất chấp cuộc tranh cãi về Moderna đang diễn ra, Bộ trưởng Tiêm chủng của Nhật Bản Taro Kono hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trong cuộc đua trở thành thủ tướng tiếp theo của đất nước. Vận may của ông tăng thêm sau khi Thủ tướng mãn nhiệm Yoshihide Suga tuyên bố ông sẽ từ chức vào tháng này trong bối cảnh bị chỉ trích về cách xử lý đại dịch của ông.

Theo Tất Đạt (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vac-xin-moderna-nhiem-ban-phat-hien-nguoi-thu-3-tu-vong-it-gio-sau-tiem-nhat-ban-ngoi-tren-dong-lua-161210709195004542.htm