Thế giới

Uy lực của tên lửa 'bất khả chiến bại' Putin vừa công bố

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đất nước ông vừa phát triển được một loại vũ khí hạt nhân mới "bất khả chiến bại".

Tuyên bố của Putin được đưa ra khi ông có bài phát biểu hàng năm hôm 1/3 về các chính sách chủ chốt của Nga. Trong số các vũ khí mới toanh được nhà lãnh đạo Nga giới thiệu có một loại tên lửa hành trình mà ông khẳng định có thể "vươn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới".

Uy lực của tên lửa 'bất khả chiến bại' Putin vừa công bố

Uy lực của tên lửa 'bất khả chiến bại' Putin vừa công bố - 1

Tên lửa mới mà Tổng thống Putin giới thiệu có tên gọi RS-28 Sarmat, được Nga phát triển từ năm 2009. Trong video thuyết trình đi kèm, tên lửa này mang 5 đầu đạn hạt nhân.

Đó là một "tên lửa hành trình tầm thấp khó phát hiện, có tầm bắn không giới hạn và đường bay không thể dự đoán. Nó có thể vượt qua các hàng rào ngăn chặn, chọc thủng các hệ thống phong thủ hiện nay và cả trong tương lai".

Uy lực của tên lửa 'bất khả chiến bại' Putin vừa công bố - 2

Uy lực của tên lửa 'bất khả chiến bại' Putin vừa công bố - 3

Một vũ khí khác được Putin nhắc tới là một loại tên lửa tầm trung được phóng từ tàu ngầm, có khả năng bắn đầu đạn nguyên tử.

Nhắc nhở phương Tây rằng họ cần phải tính đến một thực tế mới, ông Putin nói: "Nga đã và vẫn là cường quốc hạt nhân lớn nhất. Xin đừng quên, không ai muốn đối thoại với chúng tôi, không ai lắng nghe chúng tôi. Nhưng giờ thì phải lắng nghe" – hãng tin Sputnik News dẫn lời ông chủ Điện Kremlin. 

Uy lực của tên lửa 'bất khả chiến bại' Putin vừa công bố - 4

David Wright - một chuyên gia về tên lửa tại Hiệp hội UCS (Union of Concerned Scientists) – nhận định với hãng tin Business Insider rằng ý niệm một tên lửa không thể ngăn chặn bay vòng quanh thế giới mà không bị phát hiện chỉ là tưởng tượng, vì nó sẽ nóng lên một mức độ kinh khủng. Tuy nhiên, ông thừa nhận ít nhất một thiết bị mà ông Putin giới thiệu nhiều khả năng có thật.

"Chúng tôi biết họ đang phát triển một hệ thống với tầm bắn xa hơn và trọng tải đạn lớn hơn", ông Wright nói.

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)