Thế giới

Ủy ban Tình báo Thượng viện triệu tập con trai TT Trump

Các nguồn tin cho biết Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã triệu tập Donald Trump Jr., con trai của tổng thống, để hỏi về liên hệ của ông với Nga.

Một nguồn tin cho biết hội đồng đang tìm cách thẩm vấn Trump Jr. về lời khai của ông trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hồi tháng 9/2017. Lời khai này sau đó mâu thuẫn với lời khai công khai của Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump.

Nguồn tin nói với Reuters rằng trong lần trình diện trước Ủy ban Tư pháp, Trump Jr. được hỏi về mức độ liên quan của ông trong kế hoạch xây dựng Tháp Trump ở Moscow.

Ủy ban Tình báo Thượng viện triệu tập con trai TT Trump
Donald Trump Jr. từng làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào tháng 9/2017 rằng ông chỉ "nhận thức sơ" về các kế hoạch được đề xuất cho dự án Moscow. Ảnh: Getty.

"Như tôi đã nói, tôi có biết thông tin về nó nhưng phần lớn hiểu biết của tôi có được là nhờ nghe nói về nó trong vài tuần qua", Trump Jr. nói với hội đồng, theo lời kể của quan chức nói trên.

Tuy nhiên, trong lời khai trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện, Cohen, người bắt đầu thụ án tù liên bang vào đầu tuần này, cho biết ông đã báo cáo với các thành viên gia đình Trump khoảng 10 lần về dự án Tháp Trump. Donald Junior và em gái Ivanka nằm trong số những thành viên gia đình mà ông thông báo.

Một ngày sau khi các nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa gọi cuộc điều tra Nga là "vụ án khép lại", cuộc xung đột của ông Trump với các đối thủ Dân chủ leo thang khi một ủy ban Hạ viện bỏ phiếu buộc Bộ trưởng Tư pháp William Barr tội coi thường khi từ chối giao nộp các tài liệu quan trọng.

Ủy ban Tình báo Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thực hiện bước bất ngờ khi đưa trát đòi hầu tòa cho Donald Trump Jr để làm chứng trong cuộc điều tra về sự can thiệp bầu cử Nga.

Đó là lệnh triệu tập chính thức đầu tiên một thành viên trong gia đình tổng thống để lấy lời khai trong cuộc điều tra. Trước đó, công tố viên đặc biệt Robert Mueller không đưa ra cáo buộc nào về việc chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump thông đồng với người Nga.

Trump Jr., 41 tuổi, đã tự nguyện làm chứng cho ủy ban, trả lời các câu hỏi về cuộc họp ngày 9/6/2016 tại Trump Tower ở New York mà ông và các quan chức khác trong chiến dịch tranh cử tham dự cùng một luật sư Nga, người đề nghị họ phá hoại ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Theo Tuyết Mai (Tri Thức Trực Tuyến)