Thế giới

Ủy ban Hạ Viện Mỹ thông qua hai bản luận tội tổng thống Donald Trump

Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn hai bản luận tội buộc tội ông Donald Trump lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội tiến hành cuộc điều tra luận tội.

Theo Reuters, tối 13/12 (giờ Việt Nam), cuộc bỏ phiếu tại Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ đã có kết quả 23 phiếu thuận và 17 phiếu chống, chính thức thông qua hai bản luận tội nhắm vào tổng thống Donald Trump.

Trong điều khoản luận tội đầu tiên, ông Donald Trump bị cáo buộc lạm dụng quyền lực tổng thống khi yêu cầu Ukraine điều tra con trai của cựu phó tổng thống Joe Biden, người được coi là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Ở điều khoản thứ hai, ông Trump bị cáo buộc cản trở quốc hội khi cố gắng tìm cách ngăn chặn điều tra của Hạ viện.

Ủy ban Hạ Viện Mỹ thông qua hai bản luận tội tổng thống Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Dự kiến, Hạ viện do đảng Dân chủ nắm đa số sẽ bỏ phiếu hai bản luận tội trên vào ngày 18/12 tới và nhiều khả năng sẽ thông qua việc luận tội ông Trump. Tuy vậy khả năng ông Trump phải rời ghế tổng thống gần như bằng không, bởi Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm đa số có thể sẽ cho rằng ông Trump vô tội trong cuộc bỏ phiếu vào đầu năm 2020.

"Hôm nay là một ngày buồn. Lần thứ ba trong hơn 150 năm, Ủy ban tư pháp Hạ viện phải thông qua bản luận tội nhắm vào tổng thống," chủ tịch Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ Jerry Nadler nói.

Sau cuộc bỏ phiếu tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, ông Trump đã gọi cuộc luận tội này là "một trò lừa bịp," "một điều giả dối".

"Nỗ lực luận tội này là một trò lừa bịp, một điều giả dối. Tôi không làm gì sau trong cuộc điện đàm với tổng thống Ukraine Zelenskiy hồi tháng 07 vừa qua. Dùng sức mạnh luận tội cho những điều vô nghĩa như thế này là một điều đáng xấu hổ cho đất nước," ông Trump nói.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng khẳng định không ngại dính vào phiên xử tại Thượng viện, và nói ông rất muốn gặp người đã tố giác ông.

"Đây là một điều đáng buồn cho đất nước chúng ta, nhưng dường như nó sẽ có lợi cho tôi về mặt chính trị. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn, tôi sẽ tham gia dù tiến trình là ngắn hay dài. Tôi không lo việc phiên xử kéo dài, bởi tôi rất muốn gặp mặt kẻ lừa đảo đã tố giác," ông nói.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng lên tiếng chỉ trích những nỗ lực luận tội ông là "trò lừa bịp", "cuộc săn phù thủy". Ông khẳng định bản thân không làm gì sai, và đánh giá rằng những gì ông làm được cho tới thời điểm này là "hoàn hảo".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)