Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden dẫn trước tổng thống Trump trong hàng loạt thăm dò sau tranh luận

Các cuộc thăm dò được thực hiện trước và sau khi ông Trump vào viện điều trị Covid-19 cho thấy ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden nắm lợi thế trước tổng thống Mỹ ở thời điểm chỉ còn cách bầu cử 30 ngày.

Một trong các cuộc thăm dò, được thực hiện bởi NBC News và Wall Street Journal, cho thấy ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 14 điểm phần trăm ở nhóm cử tri đã đăng ký đi bầu.

Kết quả này phù hợp với một số thăm dò khác, trong đó có thăm dò được thực hiện bởi CNBC/Change Research chỉ một ngày sau cuộc tranh luận cho thấy ông Biden dẫn 13 điểm phần trăm.

Thống kê trung bình hàng trăm cuộc thăm dò của trang RealClearPolitics cho thấy ứng viên đảng Dân Chủ đang dẫn trước tổng thống Trump 8,1 điểm phần trăm trên phạm vi cả nước Mỹ, và 3,8 điểm phần trăm tại các bang chiến địa quan trọng.

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden dẫn trước tổng thống Trump trong hàng loạt thăm dò sau tranh luận

Thăm dò của NBC/Wall Street Journal cũng cho thấy cuộc tranh luận đã có tác động đối với cử tri đăng ký đi bầu. Cụ thể, thêm 6% cử tri đã ủng hộ ông Biden so với thời điểm trước tranh luận.

Ông Biden nhận được sự ủng hộ lớn hơn ở nhóm đối tượng cử tri cao tuổi, nơi ông hơn tổng thống Trump tới 27 điểm phần trăm, và cử tri nữ giới ở ngoại ô, nơi ông hơn ông Trump 15 điểm. Đây đều là những nhóm cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay.

Nhóm cử tri nam giới trên 50 tuổi, vốn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông Trump năm 2016, đã cho thấy sự thay đổi trong năm nay khi họ ủng hộ ông Biden nhiều hơn ông Trump 1 điểm phần trăm.

Tuy vậy, buổi tranh luận dường như đã không còn thu hút sự chú ý của cử tri, bởi ngay sau đó tổng thống Trump xác nhận ông cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump nhiễm Covid-19.

Các hãng thăm dò hiện chưa có nhiều dữ liệu về ý kiến cử tri sau sự kiện này, tuy vậy trưng cầu của hãng Ipsos được thực hiện trong các ngày 02 và 03/10, sau khi ông Trump thông báo nhiễm bệnh, cho thấy ông Biden dẫn trước tới 10 điểm phần trăm.

Jason Miller, cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử Donald Trump cho rằng các cuộc thăm dò ý kiến cử tri không nói lên được nhiều điều, bởi năm 2016 nhiều cuộc thăm dò từng cho rằng bà Hillary Clinton sẽ thắng ông Trump, "và hiện nay tổng thống Trump đang ở Nhà Trắng".

Tuy vậy, các nhà phân tích chính trị Mỹ cũng chỉ ra rằng các cuộc thăm dò tổng tuyển cử 2018 đã dự đoán chính xác việc đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ tay đảng Cộng Hòa.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)