Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden dẫn trước tổng thống Trump 16 điểm

Thăm dò do CNN và SSRS công bố hôm 06/10 cho thấy ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden dẫn trước tổng thống Trump 16 điểm phần trăm, cao nhất từ khi chiến dịch tranh cử khởi động.

Ông Biden giành được 57% sự ủng hộ của cử tri tham gia thăm dò, trong khi tổng thống Trump chỉ được 41% cử tri lựa chọn. Thăm dò được thực hiện sau cuộc tranh luận tổng thống, và một phần sau khi ông Trump thông báo nhiễm Covid-19.

Đa số cử tri ủng hộ ông Biden hơn tổng thống Trump trên nhiều phương diện. Cụ thể, họ tin tưởng ông Biden trong việc đề cử thẩm phán vào Tòa án Tối cao (57% so với 41%), y tế (59% so với 39%) và xử lý đại dịch Covid-19 (59% so với 38%).

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden dẫn trước tổng thống Trump 16 điểm

Cựu phó tổng thống Mỹ cũng được ủng hộ ở vấn đề bất bình đẳng sắc tộc (62% so với 36%), xử lý tội phạm và an ninh công cộng (55% so với 43%). Về vấn đề kinh tế, 50% cử tri ủng hộ ông Biden, trong khi 48% cho rằng tổng thống Trump sẽ làm tốt hơn.

Thăm dò cũng cho thấy cử tri đánh giá ông Biden "trung thực và đáng tin cậy hơn", quan tâm tới cử tri hơn và có kế hoạch rõ ràng để giải quyết các vấn đề của nước Mỹ hơn.

Ông Biden nhận được sự ủng hộ vượt trội ở nhóm cử tri nữ giới, khi 66% người được hỏi thuộc nhóm này cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân Chủ. Trong khi đó, tổng thống Trump chỉ được 32% cử tri ủng hộ.

Bên cạnh đó, cựu phó tổng thống Mỹ cũng được các nhóm cử tri da màu ủng hộ hơn, dẫn trước tổng thống Trump tới 42 điểm phần trăm.

Một cuộc thăm dò khác do hãng trưng cầu danh tiếng SurveyUSA thực hiện cũng cho thấy ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 10 điểm phần trăm trên phạm vi toàn quốc.

Ở nhóm cử tri được hỏi sau cuộc tranh luận đầu tiên, tỷ lệ ủng hộ ông Biden là 51% so với 43% của tổng thống Trump. Tuy vậy sau khi ông Trump phải nhập viện điều trị Covid-19, có tới 56% cử tri cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Biden và chỉ 40% vẫn còn ủng hộ tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, thăm dò ở các bang chiến địa cũng cho thấy ông Biden dẫn trước tổng thống Trump với khoảng cách khá xa.

Tại Pennsylvania, trưng cầu của Đại học Monmouth cho thấy cựu phó tổng thống Mỹ dẫn trước ông Trump tới 10 điểm, trong khi thăm dò của New York Times và Đại học Siena ở Arizona cũng thể hiện ông Biden dẫn trước 8 điểm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)