Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine yêu cầu trục xuất Nga khỏi Interpol

Tờ Guardian cho hay Ukraine đã yêu cầu trục xuất Nga khỏi Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế hay còn gọi là Interpol, với cáo buộc lợi dụng tổ chức để nhằm mục tiêu vào các đối thủ chính trị trên toàn thế giới trong đó có cả Ukraine.

Ukraine yêu cầu trục xuất Nga khỏi Interpol

Kênh truyền hình Hromadske của Ukraine dẫn lời bộ trưởng bộ nội vụ nước này, ông Denis Moosystemrsky cho biết: "Nga nên bị trục xuất ngay lập tức khỏi Interpol vì vi phạm các nguyên tắc cơ bản và lạm dụng hàng loạt các công cụ cũng như những dịch vụ của tổ chức để che đậy hành vi nhắm vào các đối thủ chính trị, đặc biệt là ở Ukraine."

Interpol là lực lượng cảnh sát siêu quốc gia tập trung vào việc chia sẻ thông tin giữa 195 quốc gia thành viên, chủ yếu thông qua hệ thống “thông báo đỏ” nhằm cảnh báo các quốc gia thành viên về sự di chuyển xuyên biên giới của tội phạm.

Không rõ quy trình trục xuất một quốc gia thành viên khỏi ban thư ký chung của Interpol diễn ra như thế nào, hoặc trong lịch sử của tổ chức đã có hành động tương tự từng được thực hiện hay chưa.

Cho đến hiện tại, Triều Tiên là quốc gia lớn duy nhất là thành viên của Liên hợp quốc nhưng không tham gia vào Interpol. Đài Loan từ lâu đã chạy đua ngoại giao để được gia nhập sau khi phải rút lui vào năm 1984 khi Trung Quốc góp mặt.

Ben Keith, luật sư chuyên về Interpol và đang hoạt động tại Tổ chức Cố vấn Nhân quyền Quốc tế cho biết: “Có quá trình để Nga bị loại khỏi Interpol, nhưng này theo tôi suy nghĩ có vẻ khó xảy ra."

"Nó giống như việc cố gắng loại Nga ra khỏi Liên hợp quốc vậy, hoàn toàn không thực tế". Ông Ben phát biểu.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ukraine-yeu-cau-truc-xuat-nga-khoi-interpol-tintuc812041