Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine tuyên bố phản công tại Kherson, tịch thu tài sản tập đoàn dầu khí Nga

Quân đội Ukraine hôm 28/5 tuyên bố mở đợt phản công vào tỉnh Kherson do Nga kiểm soát ở miền nam nước này, gây nhiều thiệt hại và 'buộc đối phương phòng ngự tại các vị trí bất lợi'.

"Kết quả từ các đợt tấn công của các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ đã khiến kẻ thù gặp tổn thất và bắt đầu phòng thủ ở các vị trí bất lợi gần Andriivka, Lozove và Bilohirka của tỉnh Kherson", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trên Facebook hôm 28/5. "Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Quân Nga đã bắn vào cơ sở hạ tầng dân sự bên ngoài các khu định cư Prybuzke, Posad-Pokrovske, Blahodatne, Osokorivka, Novovorontsovka, Novooleksandrivka ...".

Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Ukraine tuyên bố phản công tại Kherson, tịch thu tài sản tập đoàn dầu khí Nga
Xe tăng Nga bên ngoài thành phố Kherson. Ảnh: Thời báo Moscow

Trước đó, Kirill Stremousov - phó lãnh đạo chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết quân đội Ukraine đã dùng pháo phản lực BM-27 Uragan tấn công khu vực ngoại ô thành phố Kherson.

"Một quả đạn đã bay vào làng Chernobaevka, bắn trúng một ngôi nhà và khiến một người đàn ông 36 tuổi trong đó thiệt mạng. Bố mẹ của người đàn ông này bị thương và được đưa tới bệnh viện", ông Stremousov nói.

Quân đội Ukraine chưa có phản hồi trước thông tin này.

Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh Kherson từ giữa tháng 3, và từng có ý định đưa tỉnh này "hoàn toàn trở thành một phần lãnh thổ thuộc Liên bang Nga". Tuy nhiên, ông Stremousov ngày 28/5 cho biết tỉnh Kherson sẽ không tổ chức trưng cầu dân ý về việc sát nhập vào Nga cho tới khi giao tranh tại đây cũng như các tỉnh lân cận như Odessa và Mykolaiv chấm dứt.

Ukraine tịch thu tài sản tập đoàn dầu khí Nga

Ngày 28/5, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đăng thông báo trên Telegram cho biết đã bắt đầu tịch thu tài sản của công ty dầu khí Rosneft tại Ukraine. Bên cạnh đó, những hoạt động của công ty năng lượng này - vốn là một phần trong tập đoàn Rosneft của Nga, đã bị đình chỉ.

Cũng theo thông báo của SBU, tổng tài sản trị giá 20 triệu Hryvnia (tương đương khoảng 677.000 USD) thuộc về một công ty con của Rosneft tại Ukraine đã bị đóng băng. Tuy nhiên, thông báo không nêu cụ thể danh tính công ty con này.

Phía tập đoàn Rosneft chưa phản hồi trước thông tin trên.

Hồi tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật cho phép chính phủ nước này tịch thu và quốc hữu hóa tài sản của các công dân Nga trên lãnh thổ Ukraine. Bên cạnh đó, Ukraine cũng cho phép quốc hữu hóa tài sản của những người được cho là có quan hệ gần gũi với Moscow hoặc công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga.

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố Nga đã kiểm soát Severodonetsk 

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga Ramzan Kadyrov hôm 28/5 tuyên bố, Nga đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Severodonetsk ở miền đông Ukraine.

"Severodonetsk nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chúng tôi. Thành phố đã được giải phóng. Người dân có thể an tâm. Từ nay họ không còn gặp nguy hiểm nữa", ông Kadyrov thông báo trên Telegram.

Theo lãnh đạo Chechnya, kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk ban đầu dự kiến diễn ra trong 1 tuần. "Nhưng hôm nay (28/5), tôi đã điều chỉnh và đặt nhiệm vụ giành quyền kiểm soát thành phố trong 3 ngày. Do vậy, binh lính của chúng tôi thậm chí thực hiện kế hoạch này nhanh chóng hơn nữa - chỉ trong 3 giờ", ông Kadyrov tuyên bố.

Trước đó, Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Gaidai hôm 27/5 xác nhận quân đội Nga đã tiến vào Sievierodonetsk, và các lực lượng Ukraine có thể phải rút khỏi thành phố để tránh bị tấn công.

Cùng ngày, ông Oleksandr Striuk, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Sievierodonetsk, cho biết thành phố này đã "cầm cự suốt đêm" trước sức tấn công dữ dội của Nga, và cảnh báo các lực lượng Nga sẽ còn tiếp tục đà tiến công vào Sievierodonetsk.

Ukraine thúc giục phương Tây cấp thêm vũ khí hiện đại

Các quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này đang rất cần các hệ thống vũ khí hiện đại với tầm bắn rộng hơn, như hệ thống tên lửa đa nòng (MLRS) tiên tiến do Mỹ sản xuất, để ngăn chặn đà tiến công của quân Nga ở vùng Donbass.

“Thật khó để chiến đấu khi bạn bị tấn công từ khoảng cách tới 70km và không có gì để chống trả. Ukraine có thể đẩy lùi quân Nga, nhưng chúng tôi cần những vũ khí hiệu quả cho điều đó”, Mykhailo Podolyak - cố vấn Tổng thống Ukraine Zolodymyr Zelensky, viết trên Twitter hôm 28/5.

Cùng ngày, Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, cũng cho biết quân đội nước này rất cần các loại vũ khí có thể tấn công đối phương từ khoảng cách xa. "Cái giá của sự chậm trễ chính là sinh mạng của những người đang bảo vệ Ukraine khỏi quân Nga", ông Zaluzhnyi nói.

Cũng trong ngày 28/5, truyền thông Mỹ cho hay Tổng thống Joe Biden đã đồng ý cung cấp cho Ukraine một số hệ thống tên lửa, như một phần của gói viện trợ vũ khí mới của Washington cho Kiev sẽ được công bố trong tuần này. Gói viện trợ cũng có thể bao gồm một số vũ khí tiên tiến khác, như hệ thống pháo đa nòng tầm xa Himars.

Quyết định trên được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba. Dù vậy, những loại hệ thống vũ khí được cung cấp và thời điểm chúng được chuyển đến Ukraine vẫn chưa được Nhà Trắng và Lầu Năm Góc nêu chi tiết.

Theo Việt Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ukraine-tuyen-bo-phan-cong-tai-kherson-tich-thu-tai-san-tap-doan-dau-khi-nga-2024499.html