Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine tiết lộ thương vong mỗi ngày, Nga bảo vệ mục đích chiến dịch quân sự

Theo giới chức Ukraine, số binh sĩ nước này thương vong mỗi ngày có thể lên tới 1.000 người.

“Có đến 1.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày ở khu vực Donbass. Số binh sĩ thương vong hàng ngày tăng lên đáng kể từ khi Nga thúc đẩy nhiều cuộc tấn công ở Donbass”, hãng tin RT dẫn lời ông David Arakhamia, cố vấn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cũng là thành viên phái đoàn đàm phán của Ukraine, nói hôm 16/6. 

“Vào ngày 1/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng mỗi ngày chúng tôi mất 60-100 binh sĩ do giao tranh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, số binh sĩ thiệt mạng đã lên tới 200-500 người/ngày”, ông Arakhamia nói thêm.

Ukraine tiết lộ thương vong mỗi ngày, Nga bảo vệ mục đích chiến dịch quân sự
Nhiều tòa nhà ở Severodonetsk, Ukraine bị phá hủy do chiến sự

Theo ông Arakhamia, Ukraine đã tổng động viên được 1 triệu người tham gia quân đội kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, và hiện nước này cũng có thể huy động thêm 2 triệu lính nữa. Nhưng vấn đề mấu chốt không nằm ở số lượng lính mà lại là về sự thiếu thốn vũ khí và nguồn cung ứng. “Chúng tôi có những người được huấn luyện để tấn công, phản công nhưng chúng tôi cần vũ khí để làm vậy”, ông Arakhamia nhấn mạnh. 

“Hiện chính quyền Kiev không muốn ngồi vào bàn đàm phán bởi vị thế của chúng tôi khá là yếu. Chúng tôi có một số kế hoạch để đảo ngược tình hình, do vậy rất cần những cuộc phản công để giành lại những vùng lãnh thổ bị đối phương kiểm soát. Các cuộc đàm phán giữa Nga-Ukaine vẫn bị ‘đóng băng’, dù vậy hai bên tiếp tục điện đàm 1-2 lần/tuần, ngay cả khi tất cả mọi người đều nhận ra rằng không có chỗ cho việc đàm phán ở đây”, ông Arakhamia khẳng định.

Nga bảo vệ mục đích của chiến dịch quân sự 

“Chúng tôi tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở thời điểm mà không còn giải pháp nào khác để giải thích về việc các quốc gia phương Tây đang kéo Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một tội ác”, hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong buổi phóng vấn được tổ chức hôm 16/6.

“Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 9/2021 trong buổi phỏng vấn với kênh CNN đã từng được người dẫn chương trình khi đó hỏi về Tiểu đoàn cực hữu Azov. Cụ thể, ông Zelensky được hỏi về việc tiểu đoàn Azov từng bị liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố, cực đoan ở một số quốc gia phương Tây, ở Mỹ và ở Nhật Bản. Khi đó, ông Zelensky chỉ nhún vai và nói rằng Ukraine có nhiều tiểu đoàn và trung đoàn như vậy”, ông Lavrov nói thêm.

“Nga không còn cách nào khác và chúng tôi đã nhiều lần nhắc về việc này. Chính quyền Ukraine hiện tại đang tấn công dân thường, nhiều thành phố với những vũ khí được phương Tây cung cấp theo cách thức họ đã làm hồi 2014, khi họ dùng máy bay ném bom vào trung tâm tỉnh Luhansk, hay như khi họ thiêu sống 50 người ở Odessa. Liệu giờ còn ai nhớ về những điều đó. Chúng tôi không tấn công ai cả, mà người Nga đã bị tấn công ở Ukraine”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Theo hãng tin TASS, ông Lavrov trước đó cùng ngày cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Moldova có thể sẽ trở thành “Ukraine thứ hai”. “Đang có những ý định lộ liễu về việc biến nước láng giềng Moldova thành một ‘Ukraine thứ hai’”, ông Lavrov nói. 

Nga nói Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO ‘không mang lợi ích’

“Chúng tôi đảm bảo rằng việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho an ninh của lục địa châu Âu. Ngược lại, điều này sẽ mang tới căng thẳng”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin CNN hôm nay (17/6). 

Theo hãng tin TASS, phát biểu trên được ông Peskov đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ đáp trả nếu NATO mở rộng các cơ sở hạ tầng quân sự ở Phần Lan và Thụy Điển. “Dù vậy, tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với Nga, bởi chúng tôi không có vấn đề gì trong mối quan hệ với hai nước này”, ông Putin khi đó nói.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ukraine-tiet-lo-thuong-vong-moi-ngay-nga-bao-ve-muc-dich-chien-dich-quan-su-2030872.html