Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine tấn công hàng loạt sở chỉ huy của Nga, nêu điều kiện đàm phán

Người đứng đầu chính quyền quân sự Luhansk, ông Serhiy Haidai cho biết, các lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công hàng loạt sở chỉ huy và nơi tập trung quân, thiết bị của Nga.

Ukraine tấn công hàng loạt sở chỉ huy của Nga, nêu điều kiện đàm phán
Pháo binh Ukraine. Ảnh: Pravda.

Tờ Pravda dẫn lời ông Serhiy nói, các lực lượng Ukraine đã tấn công 11 sở chỉ huy các cấp và 8 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Ngoài ra, 14 mục tiêu quân sự khác của Nga cũng bị Ukraine tấn công gồm khu chứa đạn, hệ thống tên lửa phòng không, đường vượt sông, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống trinh sát. 

Quan chức trên nói thêm, các cuộc tấn công diễn ra trong ngày 30/9, bên cạnh đó các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở gần New-York, Zaitseve và Soledar. 

Bộ Tư lệnh không quân khu vực phía nam Ukraine hôm nay (1/10) cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi một máy bay trực thăng Ka-52 Alligator của Nga trên bầu trời Kherson. 

Thông báo của bộ này viết: "Ngày 30/9, vào khoảng 21h30, lực lượng và phương tiện phòng không thuộc Bộ Tư lệnh phòng không phía nam đã bắn hạ một trực thăng Ka-52 Alligator của Nga ở quận Beryslav, Kherson. Chúng tôi tiêu diệt đối phương mỗi ngày và tiến gần hơn tới chiến thắng". 

Bộ này cho biết thêm, cũng trong ngày hôm qua, lúc 20h, một máy bay không người lái chiến thuật, có lẽ là chiếc Orlan-10 của Nga cũng bị lực lượng và phương tiện phòng không của Ukraine bắn hạ. 

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga

Ukraine tấn công hàng loạt sở chỉ huy của Nga, nêu điều kiện đàm phán - 1

Tổng thống Ukraine ngày 30/9 cho biết, Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow nhưng chỉ khi Liên bang Nga có một tổng thống khác, chứ không phải ông Vladimir Putin. 

Hãng tin RT và tờ European Pravda dẫn tuyên bố qua video của nhà lãnh đạo này như sau: "Ukraine luôn đi đầu trong các nỗ lực thương thuyết. Chính Ukraine luôn đề nghị đàm phán với Nga về việc cùng tồn tại dựa trên các điều kiện bình đẳng, trung thực và công bằng. Tuy nhiên, với Tổng thống Nga đương nhiệm, việc này không thể xảy ra. Vì thế, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Nga...nhưng với một tổng thống khác của nước Nga".

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố như vậy sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia vào ngày 30/9. Cùng ngày, Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. 

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thêm hàng trăm triệu USD cho Ukraine

Theo tờ The Guardian, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, sẽ hỗ trợ thêm 530 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ của ngân hàng cho nước này lên 13 tỷ USD. 

Theo WB, số tiền được góp bởi Anh 500 triệu USD và Đan Mạch 30 triệu USD. Trong tổng số 13 tỷ USD mà WB viện trợ cho Ukraine, 11 tỷ USD đã được giải ngân hoàn toàn. 

Ông Arup Banerji, Giám đốc quốc gia khu vực Đông Âu của WB cho biết, phân tích gần đây nhất của ngân hàng cho thấy, tổng chi phí dài hạn cho việc tái thiết và phục hồi ở Ukraine trong ba năm tới là hơn 100 tỷ USD. 

Tổng Giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị bắt

Ukraine tấn công hàng loạt sở chỉ huy của Nga, nêu điều kiện đàm phán - 2

Ông Petro Kotin Chủ tịch Energoatom - công ty vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã bắt ông Ihor Murashov - tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. 

Theo ông Kotin, vụ bắt giữ diễn ra vào khoảng 16h ngày 30/9 khi ông Ihor đang trên đường từ nhà máy tới Enerhodar. Hiện, không rõ tung tích ông Ihor. 

Giới chức Ukraine cho biết, ông Ihor là người chịu trách nhiệm duy nhất về an ninh bức xạ và hạt nhân của nhà máy. Việc ông này bị bắt sẽ ảnh hưởng nguy hiểm tới hoạt động của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. 

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ukraine-tan-cong-hang-loat-so-chi-huy-cua-nga-neu-dieu-kien-dam-phan-2065777.html