Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine nói thêm một tướng Nga thiệt mạng

Cơ quan tình báo của Bộ quốc phòng Ukraine cho biết Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, tham mưu trưởng Quân đoàn 41, đã thiệt mạng bên ngoài thành phố Kharkiv, miền Đông Ukraine.

Ukraine nói thêm một tướng Nga thiệt mạng
Thiếu tướng Nga Vitalii Gerasimov, tham mưu trưởng Quân đoàn 41 được cho là đã tử trận

Cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố tướng Vitalii Gerasimov đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần Kharkiv. Cơ quan này cũng cho biết đây là vị tướng thứ hai của Nga thiệt mạng trong vòng một tuần. Tuy nhiên trong thông báo không tiết lộ thời gian tướng Gerasimov tử vong.

Ngoài việc thông báo việc tướng Gerasimov thiệt mạng, Bộ quốc phòng Ukraine sau đó cũng phát sóng lại nội dung mà họ cho rằng là cuộc trò chuyện giữa hai sĩ quan FSB Nga thảo luận về cái chết của viên thiếu tướng và phàn nàn rằng hệ thống liên lạc an toàn của họ không còn hoạt động.

Cơ quan báo chí điều tra Bellingcat của Hà Lan cho biết họ đã xác nhận về trường hợp tử vong của tướng Gerasimov với một nguồn tin Nga cũng như cuộc trò chuyện của hai nhân viên FSB. Tuy nhiên Bellingcat không tiết lộ nguồn tin của Nga là đại diện của cơ quan nào.

Tướng Gerasimov là một chỉ huy quân sự Nga, tham mưu trưởng kiêm Phó chỉ huy thứ nhất của Quân đoàn 41 thuộc Quân khu Trung tâm, theo lãnh đạo Lực lượng Tình báo quân sự Nga. Ông từng tham gia vào cuộc chiến Chechnya lần thứ hai và chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Ngoài ra ông cũng có đóng góp tích cực trong việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga và được trao huy chương.

Hiện tại truyền thông Nga cũng như Bộ Quốc phòng nước này chưa lên tiếng về sự việc.

Trước đó, Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky, người đứng đầu Sư đoàn Dù số 7 thuộc quân đoàn 41 của Nga cũng được các phương tiện truyền thông tại Moscow đưa tin đã thiệt mạng.

Ông Sukhovetsky được cho là bị trúng đạn của lính bắn tỉa Ukraine. Đồng đội của tướng Sukhovetsky là Sergey Chipilev cũng đã xác nhận về cái chết của vị tướng Nga trên mạng xã hội, theo Pravda.ru.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ukraine-noi-them-mot-tuong-nga-thiet-mang-tintuc813042